Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Hòa Bình lấy lời khai Quách Đức Thường.
(HBĐT) - Ngày 9/3, đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, lực lượng an ninh điều tra vừa phá tiếp chuyên án bắt tạm giam Quách Đức Thường, sinh năm 1977, trú tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Theo đại tá Nguyễn Thành, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh, hoạt động tội phạm tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép diễn biến khá phức tạp. Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường rà soát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện tại địa bàn các xã Long Sơn, Hợp Thanh, Thanh Lương - huyện Lương Sơn; Thanh Nông - huyện Lạc Thủy và xã An Phú, huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội có đối tượng lén lút vận động người dân trốn sang nước ngoài lao động hứa hẹn với mức thu nhập cao. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã lập án đấu tranh. Sau một thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ Ban chuyên án quyết định phá án. Hồi 20h00, ngày 6/3/2016, tại Bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa bắt quả tang Quách Đức Thường đang thực hiện hành vi tổ chức đưa 19 người trốn đi nước ngoài trái phép.
Tại cơ quan công an, Quách Đức Thường khai, vào khoảng đầu năm 2015, Thường đã từng đi lao động trái phép tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tại đây, Thường làm thợ hàn cho công ty của ông chủ có tên là A Thim, thông qua đó, A Thim trao đổi với Thường về Việt Nam tìm lao động đưa sang Trung Quốc sẽ bố trí việc làm và chi tiền hoa hồng cho Thường. Về nước, Thường trao đổi với một số người trong và ngoài địa phương (huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) nếu có nhu cầu đi lao động tại Trung Quốc, Thường sẽ đưa đi. Đối tượng mà Thường nhằm vào là những người trong độ tuổi lao động, điều kiện kinh tế khó khăn, người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, cần việc làm và có thu nhập cao. Thường đã vận động được 19 người, số tiền thu ban đầu, người đi lao động phải nộp vào 6 triệu đồng.
Trước đó, ngày 23/2, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam Triệu Văn Thuận, sinh năm 1970, trú tại xóm Chao, xã Tây Phong, huyện Cao Phong cũng về hành vi tổ chức đưa 13 người trốn đi nước ngoài trái phép.
Chiến công nối tiếp chiến công, trong thời gian ngắn lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh khám phá nhanh 2 vụ án.
Hiện cơ quan Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
Đỗ Tuấn
(Công an tỉnh)