Công an xã Trung Sơn (Lương Sơn) đóng vai trò nòng cốt, phối hợp với các hội, đoàn thể tham gia phòng - chống ma túy trên địa bàn. ảnh: Lực lượng công an xã Trung Sơn triển khai nhiệm vụ đầu tuần.
(HBĐT) - Năm 2011, xã Trung Sơn (Lương Sơn) có 30 người nghiện ma túy. Năm 2012, qua rà soát, trên địa bàn xã có 2 điểm bán lẻ, sử dụng trái phép chất ma túy, 4/6 xóm có người nghiện với số người nghiện tiếp tục gia tăng. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm về ma túy trên địa bàn, năm 2013, được sự chỉ đạo của Công an cấp trên, Công an huyện phối hợp với UBND xã Trung Sơn xây dựng dự án điểm “Xã Trung Sơn không có ma túy”.
Ngay khi bắt tay vào thực hiện, BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng- chống tội phạm và tệ nạn xã hội (gọi tắt là BCĐ 09) của xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng- chống ma túy, nâng cao hiệu quả cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai. Tiếp đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở cụ thể hóa triển khai, thực hiện tùy vào điều kiện thực tế. Đồng chí Bùi Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: Đấu tranh phòng- chống tội phạm về ma túy là quá trình gian nan. Xác định rõ điều đó, Đảng ủy, chính quyền cùng BCĐ 09 xã đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như: bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng- chống ma túy ở xã, xóm; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng- chống ma túy, trong đó, huy động sự vào cuộc của lực lượng công an xã và các hội, đoàn thể trên địa bàn; công tác cai nghiện, quản lý sau cai, phòng- chống tái nghiện.
Trong gần 3 năm triển khai, xã đã tổ chức, phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn về phòng- chống ma túy; tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, thi viết tuyên truyền về phòng- chống ma túy; lập hồ sơ quản lý 19 người nghiện ma túy; phối hợp với các xóm, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thống kê, phân loại người nghiện để áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ cai nghiện phù hợp. Theo đó đã áp dụng cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội 4 người, 9 người tại cộng đồng và 6 người tại trại giam. Đồng thời, hàng tháng Ban Công an xã tuyên truyền đến người dân âm mưu, thủ đoạn của tội phạm và tệ nạn xã hội để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa xã hội; kiện toàn 21 tổ an ninh, tổ hòa giải, tổ tuần tra với 84 thành viên; duy trì CLB thanh niên phòng- chống tệ nạn, đóng mới hòm thư tố giác tội phạm đặt ở tất cả các xóm...
Sau 3 năm, nhiều người nghiện của xã đã cai thành công, nhận được sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội CCB đã tái hòa nhập cộng đồng, tiêu biểu như các anh: Bùi Văn Sơn, Bùi Văn Hải, Bùi Cao Thiên, Nguyễn Hoài Phương, Lê Đình Giáp... ở xóm Lộc Môn; Bùi Văn Chung, Nguyễn Văn Nhường... ở xóm Bến Cuối. Không những đã tìm được việc làm ổn định, giờ đây, các anh còn tích cực tham gia tuyên truyền, phát hiện, tố giác tội phạm, là tấm gương hoàn lương để người nghiện trong xã nói riêng noi theo.
Đồng chí Bùi Văn Ban chia sẻ thêm: Từ địa bàn trọng điểm về ma túy loại III, chỉ sau 1 năm (giữa tháng 5/2014- PV), số người nghiện của xã từ 33 người giảm còn 22 người, giảm 1 xóm có người nghiện, triệt xóa 100% điểm bán lẻ, sử dụng trái phép chất ma túy. Số người nghiện trên địa bàn tiếp tục giảm theo từng năm, không có trường hợp mắc mới là người thường trú trên địa bàn. Trong những năm tiếp theo, Đảng ủy, chính quyền và BCĐ 09 xã sẽ tiếp tục phối hợp nhằm hướng đến mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn ma túy trên địa bàn.
Hải Yến
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.