Cán bộ Ban hoà giải thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) luôn thực hiện tốt vai trò hoà giải trong các vụ việc nảy sinh góp phần giữ vững ổn định ANTT ở cơ sở.
(HBĐT) - Nhờ tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, những năm qua, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn huyện Tân Lạc luôn được giữ vững, ổn định.
Đồng chí Bùi Văn Linh, Chủ tịch UBMTTQ huyện Tân Lạc chia sẻ: Từ nhận thức rõ vai trò của công tác hoà giải ở cơ sở, nên trong những năm qua, huyện Tân Lạc luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm góp phần giữ vững ANCT - TTATXH. Nhờ vậy đã có nhiều vụ việc mâu thuẫn nảy sinh từ cơ sở được phát hiện, giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững ổn định an ninh nông thôn, ANCT - TTATXH trên địa bàn.
Điển hình như vụ tranh chấp đất giữa gia đình ông Bùi Văn Ngọc và ông Bùi Hữu Thỉnh ở xóm Khao, xã Quyết Chiến xảy ra mới đây. Từ những khúc mắc ban đầu liên quan đến địa giới đất giữa 2 gia đình đã nảy sinh mâu thuẫn. Đã có lúc ông Bùi Văn Ngọc mang dao đuổi chém ông Thỉnh. Tuy nhiên, nhờ có sự vào cuộc của tổ hoà giải xóm Khao đã từng bước tháo gỡ mâu thuẫn giữa 2 gia đình một cách thấu tình, đạt lý trên cơ sở tuân thủ pháp luật, góp phần giữ vững TTATXH trên địa bàn. Việc UBND thị trấn Mường Khến tập trung giải quyết, hoà giải thành nhiều vụ việc nảy sinh phức tạp trên địa bàn như hoà giải mâu thuẫn giữa ông Trần Văn Lực và ông Vũ Đình Đang ở khu 5; hoà giải thành tranh chấp trong việc mua bán, thực hiện quyền sử dụng tài sản là kiốt tại chợ trung tâm Mường Khến giữa bà Đỗ Thị Hạnh và bà Nghiêm Thị Sơn...
Theo đồng chí Bùi Thị Sinh, cán bộ tư pháp thị trấn Mường Khến, trên thực tế, công tác hoà giải ở cơ sở đóng vai trò rất quan trọng đối với việc đảm bảo, giữ gìn ổn định về ANCT - TTATXH ở cơ sở. Trong những năm qua, thị trấn Mường Khến luôn chú trọng thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở. Hiện thị trấn có 8 tổ hoà giải ở các KDC và Ban hòa giải thị trấn hoạt động hiệu quả, hầu hết các vụ việc mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở đã được tổ hoà giải ở KDC và Ban hoà giải thị trấn tuyên truyền, hoà giải thành, không để nảy sinh những mâu thuẫn lớn phải đưa ra cơ quan chức năng xử lý. Theo đó, trong hơn 10 năm (2005 - 2016), thị trấn Mường Khến đã tiếp nhận 109 lượt đơn, thư kiến nghị, phản ánh 90 vụ việc. Các ngành chức năng thị trấn Mường Khến đã tập trung, giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, Ban hoà giải thị trấn và các tổ hoà giải cơ sở đã tham gia tích cực. Trong 90 vụ việc, hầu hết đều được giải quyết thông qua công tác hoà giải.
Theo thống kê, tính đến ngày 20/3, huyện Tân Lạc duy trì hoạt động có hiệu quả 241 tổ hòa giải ở 100% thôn, xóm, khu phố. Ngoài ra, 23/23 xã, thị trấn cũng thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của ban hòa giải. Những người được lựa chọn tham gia tổ hoà giải có kiến thức, hiểu biết pháp luật và có uy tín tại thôn, xóm, KDC được nhân dân bầu. Ngoài việc thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, 100% hoà giải viên ở cơ sở trong toàn huyện được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác vận động quần chúng. Nhờ vậy, chất lượng công tác hoà giải ở KDC đã không ngừng được nâng lên. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, mâu thuẫn trong nhân dân đã được giải quyết triệt để, thấu tình, đạt lý, không để những mâu thuẫn, vướng mắc kéo dài; không có tình trạng đơn - thư vượt cấp. Theo thống kê, trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Tân Lạc đã tiếp nhận 60 vụ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ở cơ sở bằng biện pháp hòa giải, đạt tỷ lệ hoà giải thành 100% vụ việc.
Từ thực hiện có hiệu quả công tác hoà giải với tỷ lệ hoà giải thành ngày càng cao đã ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH, an ninh nông thôn và nhất là đã góp phần quan trọng trong giữ gìn sự đoàn kết giữa nhân dân, tạo sự gắn bó bền chặt trong địa bàn KDC; giữa các hộ gia đình và những người dân với nhau.
Mạnh Hùng