Bởi khởi đầu năm học mới, ngay trong lễ khai giảng, em đã được nhận món quà ý nghĩa đó là một chiếc xe đạp để hàng ngày đồng hành cùng em đến trường. Theo cô bé chia sẻ “Ngày khai giảng đã biến ước mơ của em trở thành sự thật và đây là một nguồn động lực vô cùng to lớn để em bước vào năm học cuối cấp đầy khó khăn phía trước”. Vui hơn khi biết rằng Phượng là một trong hàng nghìn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được tặng xe đạp đúng vào ngày ý nghĩa – Lễ khai giảng.
Trường tiểu học thị trấn Mai Châu đón trẻ vào lớp 1.
Thời tiết ủng hộ, công tác chuẩn bị chu đáo, lễ khai giảng diễn ra long trọng ngắn gọn và đặc biệt là ấm áp sự sẻ chia đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những cảm nhận cơ bản của chúng tôi về công tác tổ chức lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh ta.
Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT cũng như thời tiết ủng hộ, đúng 7h 30 phút, từ trung tâm thành phố Hòa Bình cho đến các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh như Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy…đều đã đồng loạt diễn ra Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017. Thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục, lãnh đạo các cấp, các ngành, đông đảo phụ huynh đã giành sự quan tâm và thời gian đến dự, động viên và chia với nhà trường.
Đồng chí Đặng Quang Ngàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Với quyết tâm đổi mới giáo dục ngay bắt đầu từ Lễ khai giảng, Sở GD&ĐT đã chủ trương chỉ đạo các nhà trường tổ chức Lễ khai giảng trang trọng nhưng ngắn gọn, đảm bảo nội dung theo yêu cầu. Các nội dung thường có trước đây như phát biểu của chính quyền địa phương, đại diện hội phụ huynh, các đoàn đến tặng hoa chúc mừng….đều đã được lược bỏ. Phần lễ chỉ diễn ra khoảng 30 – 45 phút. Sau đó giành thời gian cho các em học sinh tham gia phần hội với các trò chơi dân gian được yêu thích như kéo co, nhảy bao bố….”
Do đó, Lễ khai giảng năm nay đã thực sự giành vị trí trung tâm cho các em học sinh, hoàn toàn không còn hiện tượng học sinh ngồi nắng nghe các bài phát biểu dài hàng chục trang giấy. Song song với sự đổi mới, lễ khai giảng năm nay còn để lại dấu ấn với hành động thiết thực của cả xã hội chung tay chia sẻ với học sinh khó khăn.
Đồng chí Trần Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Thượng, huyện Kim Bôi khẳng định: Thực hiện cuộc vận động “3 đủ” của ngành GD, nhà trường đã huy động trong CB, GV, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền các cấp để đảm bảo cho các em học sinh có đủ quần áo, đồ dùng học tập và các điều kiện cần thiết để bước vào năm học mới. Đảm bảo không có học sinh bỏ học do thiếu thốn về vật chất.
Theo ghi nhận thì tại Lễ khai giảng năm nay, trung bình mỗi nhà trường có khoảng từ 5 - 10 chiếc xe đạp, khoảng 1000 cuốn vở và 15 – 20 suất quà được trao đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm học đầu tiên ghi nhận phong trào hỗ trợ học sinh nghèo sôi nổi và rộng khắp ngay trong Lễ khai giảng. Những việc làm này đã thể hiện sự quan tâm của cả xã hội đối với công tác giáo dục, đồng thời giúp cho Lễ khai giảng thêm ý nghĩa. Đó cũng là động lực để ngành giáo dục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, đáp ứng sự kỳ vọng của toàn xã hội.
Dương Liễu