(HBĐT) - Về trường mầm non xã Tiền Phong (Đà Bắc) vào những ngày cuối năm, chúng tôi được nghe các thầy, cô giáo trong trường dành những lời trìu mến về cô Đinh Thị Thêu. Cô Thêu là giáo viên giàu nghị lực, dạy giỏi cấp huyện 8 năm liên tiếp và luôn hết lòng với công việc; sống giản dị, luôn được đồng nghiệp, phụ huynh và trẻ nhỏ yêu mến.

 

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình năm 2007, cô Thêu nhận công tác tại trường mầm non xã Hiền Lương. Từ năm 2009 đến nay, cô công tác tại trường mầm non Tiền Phong, thuộc vùng 135 với nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, vật chất thiếu thốn. Những năm đầu nhận công tác, cô Thêu phải mang con nhỏ lên bám trường, bám bản. Nhà tranh, vách nứa, lương chỉ 800.000 đồng/tháng.

 

Tuy nhiên, những khó khăn đó chưa bao giờ làm cô hết yêu nghề, bởi trong con người cô luôn có niềm đam mê, lòng nhiệt huyết với nghề giáo và tình yêu cháy bỏng dành cho trẻ thơ vùng sơn cước. Cô yêu thương học sinh như con của mình, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu. Cô Thêu luôn là người gương mẫu trong mọi công việc, có nhiều sáng tạo trong chuyên môn. Cô cũng có nhiều sáng kiến phù hợp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy như: Cách trang trí lớp học, làm đồ chơi từ các nguyên liệu sẵn có với nhiều hình dáng đa dạng như con vật, tranh ảnh, mô hình phù hợp với sở thích của trẻ. Phương pháp giảng dạy bám sát thực tế đã cung cấp cho trẻ những kiến thức cơ bản, phát triển tính tự lập, giúp trẻ phát triển toàn diện.

 

 

Cô Đinh Thị Thêu, giáo viên trường mầm non xã Tiền Phong (Đà Bắc) sử dụng hình ảnh minh họa để tạo sự cuốn hút cho trẻ nhỏ trong giờ dạy.

 

Khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình, cô rơm rớm nước mắt. Chồng  không có công việc, không đất canh tác, anh phải đi làm thuê. Khó khăn chồng chất khó khăn khi cùng lúc bố mẹ đẻ cô bị tai biến, mẹ gần như bị liệt không tự chăm sóc được bản thân. Một mình cô phải gồng gánh về kinh tế, chăm sóc bố mẹ, 2 con đang độ tuổi ăn học. Lúc bố mẹ nằm viện, một mình cô chăm sóc và thuốc thang. Lương thấp, cô phải chắt chiu từng đồng để mua thuốc chữa trị cho bố mẹ. Trước hoàn cảnh gia đình khó khăn, song cô Thêu luôn say sưa, nhiệt tình trong công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Thấu hiểu, chia sẻ trước hoàn cảnh của gia đình cô Đinh Thị Thêu, tập thể cán bộ, giáo viên trường mầm non Tiền Phong, Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ cô trong cuộc sống. Năm 2016, được sự giúp đỡ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trường đại học Nguyễn Tất Thành hỗ trợ 50 triệu đồng, Sở GD&ĐT hỗ trợ 10 triệu đồng, Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc cho vay 10 triệu đồng cùng sự giúp đỡ ngày công của đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng. Sau nhiều năm chắt chiu, dành giụm, cô Thêu đã hoàn thiện ngôi nhà xây kiên cố, khang trang.

 

Cô Hà Thị Hoài, Hiệu trưởng trường mầm non Tiền Phong cho biết: Cô Đinh Thị Thêu là tấm gương nhà giáo mẫu mực, hết lòng với sự nghiệp nuôi, dạy trẻ; giàu nghị lực để vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô là một trong những giáo viên của trường mầm non xã Tiền Phong sử dụng thành công và có hiệu quả giáo án điện tử trong giảng dạy. Luôn sẵn sàng, chia sẻ kinh nghiệm với giáo viên trong trường về các phương pháp giảng dạy mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Từ năm 2012 đến nay, 8 năm liên tiếp cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.                                              

 

 

                                                                                 Thu Thủy

 

Các tin khác


Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục