(HBĐT) - Nằm ở xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình), ngay cạnh quốc lộ 70, giữa ngút ngàn bãi ngô xanh làm nổi bật mái ngói đỏ của Di tích địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình. Khu di tích rộng 3.335m2 được xây dựng theo phong cách nhà ở truyền thống với hướng nhìn thẳng ra sông Đà.



Nhà hiệu bộ trong khuôn viên di tích trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý, tái hiện sinh động lịch sử, hoạt động dạy và học của nhà trường.

Năm 2008, địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình được UBND tỉnh cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 17/9/2008. Tuy nhiên, do thời gian, dấu vết của trường hầu như không còn. Do đó, để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa lời dạy của Bác Hồ trong ngày về thăm trường và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh, từ năm 2012, UBND thành phố Hòa Bình triển khai tu bổ, tôn tạo di tích với tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành bao gồm các hạng mục: nhà hiệu bộ, nhà ở giáo viên, bức phù điêu, bia đá nguyên khối khắc lời Bác dạy, hồ nước… Công trình đảm bảo tính quy chuẩn trong quá trình thi công và đạt kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ yêu cầu.

Ngay từ cổng chính vào, trung tâm của di tích là hồ nước rộng hơn 320 m2 tạo cảnh quan trong lành, mát mẻ, yên bình. Trên khoảng sân rộng, điểm dừng chân đầu tiên khi đến thăm di tích là bia đá nguyên khối cao 2,55 m. Trên bia đá trang trọng chạm khắc bút tích lời Bác dạy "Fải: Học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi”. Nét chữ vàng nổi bật trên nền đá xám tạo ấn tượng đặc biệt cho người đọc. Cùng với bia đá, nổi bật trong khuôn viên di tích là bức phù điêu hình cánh cung dài 24 m, cao 2,7 m với chất liệu bằng đá xanh xám. Bức phù điêu đã tái hiện hình ảnh Bác Hồ về thăm trường, các hoạt động giảng dạy, lao động của nhà trường, một số nét đặc trưng nền Văn hóa Hòa Bình.

Điểm nhấn đặc biệt của di tích đó chính là Nhà hiệu bộ với diện tích 176 m2 được xây theo đúng hình dáng, kích thước thời kỳ năm 1962. Trong nhà hiệu bộ trưng bày nhiều hình ảnh tư liệu quý, tái hiện sinh động lịch sử, hoạt động dạy và học của nhà trường. Nổi bật là hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Phạm Văn Đồng…về thăm, dự lễ khai giảng và làm việc tại nhà trường. Tiếp đó là hình ảnh về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đào tạo giữa nhà trường và Trường Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba. Độc đáo là các hoạt động của nhà trường như: giờ giảng về kỹ thuật trồng sắn năm 1966; sản xuất mì sợi tại trường năm 1965; học sinh thực hành trên máy gieo ngô, máy nhổ sắn do trường chế tạo; giống trâu Mura do Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng nhà trường….được tái hiện sinh động qua ảnh.

Xúc động hơn cả trong khuôn viên nhà hiệu bộ là những hình ảnh Bác Hồ về thăm trường cùng các kỷ vật Bác tặng như: bộ quần áo nâu sòng, chiếc mũ cối trắng. Ngay cạnh ban thờ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Tổ quốc là tóm tắt bài nói chuyện của Bác trong lần về thăm trường ngày 17/8/1962. Những kỷ vật quý giá nhưng hết sức giản dị, thân quen này khiến cho ai đến thăm di tích cũng có cảm giác như Bác vẫn còn hiển hiện đâu đó. Phủ bóng mát xuống toàn bộ di tích là những cây nhãn cổ thụ được trồng trong khuôn viên trường Thanh niên Lao động XHCN Hòa Bình từ những năm 1960.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Bạch Công Ngân (xóm Trường Yên, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình) hiện là người trông coi di tích cho biết: Tôi là học sinh của nhà trường niên khóa 1966 – 1969. Chúng tôi vô cùng phấn khởi và tự hào khi địa điểm Bác Hồ về thăm trường được tôn tạo, xây dựng khang trang, đẹp đẽ như thế này. Trong di tích có rất nhiều tư liệu quý, tái hiện chính xác các hoạt động của nhà trường theo từng giai đoạn lịch sử. Do đó, mong người dân, du khách đến thăm quan di tích nêu cao ý thức, tôn trọng và bảo vệ những hiện vật đang được trưng bày tại đây.

                                                                                      Dương Liễu

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục