(HBĐT)-Hội đồng giáo dục huyện Cao Phong vừa tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng khuyến học khuyến tài năm 2017. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những gia đình, dòng họ hiếu học; giáo viên, học sinh đạt được những thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Đến dự có đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch hội khuyến học tỉnh, Phó chủ tịch Trung Ương Hội khuyến học Việt Nam.


 Ảnh: Đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài

Trong những năm qua, xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu trong đó con người là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế xã hội, huyện Cao Phong đã không ngừng quan tâm đến công tác khuyến học và coi công tác khuyến học, khuyến tài là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Ngoài củng cố mạng lưới khuyến học ở các xã, xóm, các dòng họ, huyện còn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị cho các trường học, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong các nhà trường. Phong trào khuyến học khuyến tài phát triển khá mạnh mẽ, hàng năm tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường ĐH-CĐ tăng nhanh. Để động viên phong trào học tập của các nhà trường, hàng năm từ các nguồn quyên góp ủng hộ, Hội khuyến học huyện đã trao hàng trăm suất quà, trị giá hàng trăm triệu đồng cho các giáo viên và học sinh đạt danh hiệu các cấp, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tại hội nghị biểu dương, Hội đồng giáo dục huyện Cao Phong đã tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho 417 tập thể, cá nhân; trong đó, trao tặng 6 kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển khuyến học Việt Nam; cộng đồng khuyến học xuất sắc 13 đơn vị, 5 dòng họ khuyến học tiêu biểu, 24 gia đình khuyến học xuất sắc, 6 cán bộ đỗ bằng thạc sĩ, 42 giáo viên giỏi cấp tỉnh được xếp giải trở lên, 61 em học sinh thi đỗ vào các trường đại học chính quy; 146 em học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải trở lên, 55 em giỏi toàn diện bậc THPT, 12 em học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu, với tổng kinh phí khen thưởng hơn 100 triệu đồng.                           

 

                                                           Xuân Sơn(Đài Cao Phong)

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục