Nội dung đơn nêu: Tuy năm học mới bắt đầu được 2 tháng, hoạt động dạy thêm, học thêm đã hết sức sôi động. Vào khung giờ từ (19h30’ - 22h) hàng ngày, nhà riêng của các cô giáo dạy bộ môn: Toán, văn, ngoại ngữ, vật lý, hóa học xe cộ ra vào nườm nượp gây mất trật tự cả khu phố. Hơn thế, việc dạy thêm, học thêm tại nhà thầy, cô giáo đã tạo phản ứng tiêu cực. Các học sinh cho rằng: Các bạn đi học thêm ở nhà thầy, cô được dạy trước và biết trước một số nội dung kiểm tra 15 phút, 45 phút của môn học đó và có thời gian chuẩn bị trước nên kết quả học tập luôn cao hơn. Khi phụ huynh và học sinh có ý kiến thì bị thầy, cô nhắc nhở, để ý không những thế mà còn gây mất đoàn kết nội bộ các em học sinh.
Các bậc phụ huynh cho rằng: việc nhà trường tổ chức cho học sinh học thêm tại trường vào các buổi chiều là hợp lý. Bởi, tại trường, tại lớp, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, tất cả học sinh có thể ôn lại bài cũ và chuẩn bị cho bài học mới vào ngày hôm sau chất lượng, hiệu quả. Bởi vậy, các bậc phụ huynh rất mong ngành giáo dục và các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố vào cuộc để chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm tại nhà riêng của các thầy, cô giáo. Lấy trường THCS Sông Đà làm điểm, sau đó triển khai đến các trường học khác trên địa bàn thành phố Hòa Bình.
PBĐ-TL