(HBĐT) - Ngày 20/11, trường PT DTNT THPT tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến dự và chia vui với thầy trò nhà trường có đồng chí Đinh Văn Dực, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


 

Đồng chí Đinh Văn Dực, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng nhà trường nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp GD&ĐT” cho 12 nhà giáo



 

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu biểu diễn tại Lễ kỷ niệm.


 

Năm học 2017 – 2018, trường PT DTNT THPT tỉnh có 21 lớp với 678 học sinh. Đội ngũ CB, GV, CNV nhà trường đủ về số lượng và cơ cấu theo đúng vị trí việc làm, đạt và vượt chuẩn về trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. 

Trong không khí vui mừng phấn khởi đón chào kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường đã diễn ra nhiều hoạt động thi đua sôi nổi lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn. Nổi bật như: phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt” có nhiều giờ giảng chất lượng cao; phong trào thi đua "Hoa điểm tốt” cùng với nhiều hoạt động thiết thực của các lớp là những bông hoa tươi thắm nhất kính dâng các thầy cô; 4/4 học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia đều đạt giải; các đội tuyển học sinh giỏi đang tích cực ôn luyện, quyết tâm dành thành tích cao nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh sắp tới…Nhà trường cũng đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, quyết tâm phấn đấu để được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới lần thứ 2.

Nhân dịp này đã có 12 CBQL, GV, CNV nhà trường được Bộ GD&ĐT trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp GD&ĐT”.


Dương Liễu


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục