Vòng chung khảo cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – SWIS 2018” đã diễn ra chiều nay, ngày 16/12, tại Hà Nội.


Các học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng nhận giải nhất ở khối trung học phổ thông. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Vòng chung khảo có sự tham gia của 15 dự án, gồm 10 dự án của các sinh viên và 5 dự án của học sinh trung học phổ thông. Đây là những dự án xuất sắc nhất trong số gần 200 dự án tham gia cuộc thi.

Giải nhất của khối sinh viên trị giá 100 triệu đồng thuộc về Dự án Inut Platform – hệ sinh thái kết nối vạn vật của các bạn sinh viên đến từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đồng giải nhì thuộc về dự án VADI – Trợ lý ảo dành cho lái xe của các bạn sinh viên đến từ Trường Bách khoa Hà Nội và Finbox – cố vấn đầu tư 4.0 thuộc về các bạn sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Mỗi giải trị giá 70 triệu đồng.

Ba giải ba thuộc về dự án Chitoson – sản xuất quần lót tre có xử lý kháng khuẩn chitosan của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dự án Cao nguyên đá nở hoa của sinh viên Đại học Dược Hà Nội, dự án Mô hình chăn nuôi cá tra sử dụng bằng thảo dược tại Vĩnh Long của sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Bốn dự án còn lại đoạt giải khuyến khích.

Với khối học sinh trung học phổ thông, giải nhất trị giá 50 triệu đồng thuộc về dự án sản xuất thực phẩm chức năng Nano Rutin của nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Dự án đoạt giải nhì trị giá 30 triệu đồng cũng về lĩnh vực y tế, là dự án Sản xuất cao điều trị bỏng của học sinh Trường Trung học phổ thông Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. 

Giải ba trị giá 15 triệu đồng thuộc về nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, tỉnh Lâm Đồng, với dự án Sản xuất, phân phối sản phẩm từ lá thông phục vụ đời sống. 

Dự án Đồ lưu niệm từ đá núi lửa, rơm rạ, thổ cẩm của học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Nô (Đăk Nông) được nhận giải khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng.

Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – SWIS 2018” được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động từ tháng Mười và đã thu hút được sự tham gia của học sinh, sinh viên gần 200 trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông trên cả nước với gần 200 đề án dự thi. 

Cuộc thi là một trong những điểm nhấn của chương trình Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Liên Việt, Tập đoàn Egroup, Tập đoàn Trung nguyên Legend và Ngân hàng Bắc Á.

Ngày hội hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên dám ước mơ và đưa ra những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; trang bị cho cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp từ ý tưởng đến lập dự án và triển khai./.

 

                          TheoVietnamplus

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục