(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường", từ năm 2015 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tặng 1.201 chiếc xe đạp, 1 xe lăn, 18 chiếc quạt điện, 48 góc học tập, 537 chiếc cặp sách, 64 máy tính casio và hơn 200 suất học cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Ban Khuyến học Bộ CHQS tỉnh tiêu biểu, nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài Khối thi đua các Ban khuyến học cơ quan tỉnh.


Lực lượng vũ trang tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó xã Đông Lai (Tân Lạc).

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Khuyến học Bộ CHQS tỉnh cho biết: Những năm qua, Ban Khuyến học cơ quan Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác khuyến học hàng năm trong LLVT tỉnh. Ban Khuyến học Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cơ quan, đơn vị học tập.

Ngoài việc quyên góp tặng quà, đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn toàn tỉnh, trong năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tặng hơn 1.300 suất quà cho con cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan Bộ CHQS tỉnh với tổng trị giá gần 150 triệu đồng nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh ban hành kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, mở được 26 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 2.601 đồng chí thuộc đối tượng 3, 4. Chỉ đạo Trường Quân sự tổ chức đào tạo lớp cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở gắn với hoàn thiện trình độ trung cấp lý luận – hành chính. Công tác tuyển sinh quân sự được triển khai đồng bộ, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh đăng ký, xét duyệt hồ sơ dự thi vào các trường quân đội bảo đảm chặt chẽ.

Ban Khuyến học đã phối hợp với các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu học tập của cán bộ, chiến sỹ, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh có trên 70% thành viên trong đơn vị tham gia học tập ít nhất 1 nội dung, dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau; trên 90% cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định; trên 80%  cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin và trên 20% có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. 

Trao đổi về những nhiệm vụ đang tập trung triển khai đối với công tác khuyến học, đồng chí Quách Đăng Phú cho biết thêm: Ban Khuyến học Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của trên về công tác khuyến học, khuyến tài; động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; tiếp tục tham mưu, rà soát và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội năm 2019. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học vượt khó; đẩy mạnh thực hiện Chương trình "đồng hành cùng các em đến trường”; tổ chức tặng quà cho học sinh giỏi, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và học sinh thi đỗ vào các học viện, nhà trường trong và   ngoài quân đội là con của  cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh.     

Dương Liễu

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục