(HBĐT) - Ngày 26/3, trường Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật Hòa Bình thuộc Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tổ chức bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2021.

 
Ban tổ chức trao thưởng cho các bài giảng chất lượng cao.

Tham dự hội giảng có 21 nhà giáo thực hiện 7 bài giảng lý thuyết, 8 bài giảng thực hành và 6 bài giảng tích hợp. Phân chia theo chuyên môn có 3 bài giảng chính trị, 2 bài giảng tiếng Anh, 3 bài giảng công nghệ thông tin, 3 bài giảng pháp luật, 4 bài giảng chăn nuôi thú y, 1 bài giảng lâm sinh, 1 bài giảng trồng trọt, 3 bài giảng kế toán và 1 bài giảng bán hàng siêu thị. Hội giảng phân thành 4 tiểu ban gồm: 4 bài giảng Kinh tế, 6 bài giảng  Công nghệ thông tin và pháp luật, 5 bài giảng Chính trị và Tiếng Anh, 6 bài giảng tiểu ban kỹ thuật

Sau 2 ngày (25/3-26/3) làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, công tâm, Hội đồng giám khảo và Ban tổ chức đã lựa chọn ra được 11 tiết giảng đạt giải nhì, 8 tiết giảng đạt giải ba và 2 tiết giảng đạt giải khuyến khích.

Qua Hội giảng sẽ lựa chọn những giảng viên có bài giảng chất lượng, đạt giải cao tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2021.


Việt Lâm

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục