(HBĐT) - "Vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch (PCD) vừa hoàn thành kế hoạch năm học”. Đó là mục tiêu kép ngành GD&ĐT phấn đấu hoàn thành trong năm học 2021 - 2022. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị, trường học khẩn trương quay lại guồng công việc, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phù hợp tình hình dịch Covid-19 tại địa phương.


Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Cao Phong thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.

Tại trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh, nhà trường chú trọng siết chặt công tác PCD gắn với các nhiệm vụ chuyên môn. Trường có 24 lớp với 823 học sinh đến từ 10 huyện, thành phố. Hàng ngày, nhà trường tuyên tuyền PCD qua hệ thống phát thanh nội bộ, sử dụng bản tin Covid-19 của TP Hòa Bình phát vào đầu giờ buổi sáng trước giờ học. Thông qua nhóm zalo cập nhật tin tức cho toàn bộ cán bộ, giáo viên về công tác PCD. Từ nhiều tháng nay, trường duy trì tốt việc đeo khẩu trang, sử dụng hệ thống camera để theo dõi, nhắc nhở, xét điểm thi đua và lao động đối với những tập thể, cá nhân không đeo khẩu trang nghiêm túc trong giờ học.

Thầy Quách Thắng Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những biện pháp quyết liệt và đồng bộ giúp trường kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Mặc dù đã có F2, F1, F0 nhưng nhà trường vẫn bình tĩnh khống chế để không lây lan. Từ đầu năm học đến nay nhà trường chưa phải nghỉ buổi học nào do dịch bệnh. Tiến độ, chất lượng dạy học được đảm bảo tốt. Điều đó thể hiện bằng kết quả thi học sinh giỏi tỉnh, vòng loại học sinh giỏi quốc gia, kết quả đánh giá cuối kỳ đều giữ vững và tăng vượt một số chỉ tiêu so với cùng kỳ năm trước.

Năm học 2021 - 2022, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành GD&ĐT tỉnh xác định là thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6. Bám sát phương hướng chung của toàn tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thủy đã cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với địa bàn và thích ứng với tình hình dịch Covid-19; đồng thời, tham mưu UBND huyện cấp nguồn kinh phí mua đồ dùng, thiết bị dạy học cho các trường để thực hiện chương trình trong năm học 2021 - 2022. Do tình hình dịch trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát nên từ đầu năm học đến nay, 100% nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cả năm học, các trường thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3969 của Bộ GD&ĐT, thực hiện tinh gọn lại chương trình và ưu tiên thời gian dạy trực tiếp cho các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh... Kết quả, 100% trường tiểu học, TH&THCS đã hoàn thành chương trình học kỳ I, hoàn thành việc kiểm tra, xếp loại cuối học kỳ I đảm bảo chất lượng, tạo đà thuận lợi để triển khai chương trình học kỳ II.

Cũng như huyện Yên Thủy, ngay sau khi kết thúc chương trình học kỳ I, các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đã tranh thủ thời gian vàng trong PCD để chủ động thực hiện chương trình học kỳ II. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường đón học sinh quay trở lại trường, tiếp tục triển khai ngay chương trình giáo dục. Trước đó, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 245, ngày 28/1/2022 về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu không đảm bảo an toàn trong PCD thì xem xét cho dừng việc học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến trong thời gian ngắn nhất, diện hẹp nhất (1 khối hoặc 1 lớp).

Cũng theo định hướng của Sở GD&ĐT, khi tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết, các cơ sở giáo dục cần chú trọng bồi đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới, phân nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường; tiếp tục tăng cường những yếu tố tích cực của dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp; tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết thúc năm học phù hợp. Trong bối cảnh có nhiều thách thức như hiện nay, các nhà trường cần quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 - 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuyệt đối không có tâm lý nghỉ Tết kéo dài hay vì dịch Covid-19 mà khiến việc học bị bê trễ.

Thu Trang


Các tin khác


Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục