(HBĐT) - Chiều 28/11, các đội thi đến từ 38 trường THPT chuyên trên toàn quốc - trong đó có trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - chính thức bước vào vòng 2 cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak-to-Lead 2022 (mùa 3). Đây là sân chơi trí tuệ về ngôn ngữ tiếng Anh dành cho học sinh các trường THPT chuyên trên khắp cả nước, do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Galaxy Education và Đại học Hà Nội tổ chức.



Đội thi trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tham gia vòng 2 cuộc thi Speak-to-Lead (mùa 3).

Chính thức khởi động từ ngày 25/10/2022, vòng 1 của cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 38 trường THPT chuyên trên toàn quốc với tổng số 78 bài dự thi được gửi về. Qua chọn lọc, đánh giá chuyên môn và kiến thức của các đội thi, Ban tổ chức đã chọn ra 38 đội thi đại diện cho 38 trường THPT chuyên để tiếp tục tranh tài tại Vòng 2 - vòng khu vực.

Vòng 2 bắt đầu từ ngày 28/11 đến ngày 5/12. 38 đội thi được chia thành 6 cụm theo khu vực và thi đấu trực tuyến thông qua nền tảng Zoom. Ở mỗi cụm, Ban giám khảo sẽ chọn ra 1 đội thi xuất sắc nhất để bước vào so tài tại vòng chung kết. Lịch thi của 6 cụm lần lượt diễn ra trong các ngày: 28/11, 29/11, 30/11, 1/12, 2/12 và 5/12.

Chủ đề chính của cuộc thi Speak-to-Lead mùa 3 là "Phát triển nguồn vốn nhân lực” (Human Capital Development). Bám sát chủ đề, tại vòng 2, các thí sinh được tự do đưa ra ý kiến ​​để thảo luận về một trong các chủ đề nhỏ được Ban tổ chức thông báo từ trước, như: Nâng cao tiếng Anh để thúc đẩy Việt Nam hội nhập quốc tế; cung cấp các cơ hội đào tạo nghề dựa trên kỹ năng để cải thiện sự sẵn sàng của lực lượng lao động; chuẩn bị lực lượng lao động trong tương lai…

Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh Speak-to-Lead được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020 với mục đích kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời thúc đẩy việc dạy và học Tiếng Anh tại Việt Nam. Cuộc thi được thiết kế dành cho học sinh các trường THPT chuyên trên toàn quốc, mang đến một sân chơi trí tuệ bổ ích, giúp học sinh có môi trường rèn luyện ngoại ngữ, học hỏi kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao kỹ năng hùng biện tự tin và mang lại nhiều cơ hội rộng mở cho các học sinh.


T.T

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục