Từ một học sinh tưởng chừng như đã "vuột” mất cơ hội vào đội tuyển, em Nguyễn Minh Phương lớp 12 chuyên Lịch sử, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hoà Bình) đã vượt qua mọi rào cản để đạt thành tích xuất sắc: Giải nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 môn Lịch sử.
Em Nguyễn Minh Phương và cô giáo lãnh đội môn Lịch sử của Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hoà Bình).
Minh Phương bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu với môn Lịch sử từ những năm học trung học cơ sở. Không như nhiều học sinh khác thường e ngại môn học này vì lượng kiến thức khô khan, khó nhớ, Phương lại tìm thấy ở Lịch sử những câu chuyện hấp dẫn về quá khứ của dân tộc, những bài học sâu sắc từ các sự kiện, nhân vật lịch sử. Tuy nhiên, tình yêu với môn học này không đồng nghĩa với con đường học tập luôn trải đầy hoa hồng.
Khi bước vào lớp 10 chuyên Lịch sử, Minh Phương là học sinh có học lực khá, xếp ở nhóm giữa lớp. Ban đầu em chưa thật sự nổi bật và từng bị loại khỏi danh sách đội tuyển học sinh giỏi của trường vì kết quả học tập không đạt yêu cầu. Nhưng chính cú "vấp ngã" ấy đã trở thành động lực để Phương nhìn nhận lại bản thân và quyết tâm thay đổi. Em nỗ lực học tập không ngừng, từ việc ôn luyện kiến thức cơ bản đến rèn luyện kỹ năng tư duy, trình bày mạch lạc trong môn học đòi hỏi sự sâu sắc như Lịch sử.
Cô Vũ Thị Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Lịch sử, lãnh đội đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử nhớ lại: "Xuất phát điểm của Phương khá bình thường. Lúc đầu tôi không nghĩ em sẽ đi xa đến vậy. Thậm chí có thời điểm tôi đã loại em khỏi đội tuyển. Nhưng tôi ấn tượng với sự quyết tâm của Phương. Em chủ động tự học, ôn luyện nghiêm túc, thậm chí đăng ký lớp luyện viết chữ đẹp để cải thiện kỹ năng trình bày. Nhận thấy sự thay đổi rõ rệt, tôi quyết định trao cho em một cơ hội nữa và điều đó đã được đền đáp xứng đáng. Tôi rất tự hào về học trò của mình”.
Sau thời gian kiên trì nỗ lực, Minh Phương trở lại đội tuyển với sự tự tin và kiến thức vững chắc hơn. Trong năm học lớp 11, em đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi học sinh giỏi Lịch sử khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Đó là bước đệm quan trọng để em bước vào "đấu trường” quốc gia với tâm thế vững vàng. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025, Minh Phương trở thành thí sinh duy nhất của tỉnh Hòa Bình giành được giải nhì môn Lịch sử.
Kết quả này không chỉ là niềm tự hào của bản thân Phương và gia đình, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành tận tâm của thầy cô giáo, đặc biệt là đội ngũ giáo viên bộ môn Lịch sử của Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Đây cũng là kết quả xứng đáng cho hành trình bền bỉ vươn lên của một học sinh không ngừng vượt qua chính mình.
Chia sẻ về phương pháp học, Minh Phương cho biết: "Em không có bí quyết gì quá đặc biệt. Em học chủ yếu dựa trên kiến thức trong sách giáo khoa, nắm chắc những gì thầy cô giảng trên lớp. Em thường ghi chép cẩn thận và sau đó sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hóa lại kiến thức. Ngoài ra, em hay xem thêm video, tài liệu tham khảo và cập nhật các sự kiện xã hội để có cái nhìn toàn diện, từ đó dễ liên hệ và ghi nhớ kiến thức lâu hơn”.
Với Minh Phương, điều quan trọng nhất khi học Lịch sử là phải thực sự yêu thích môn học. Khi có tình yêu với lịch sử, người học sẽ không thấy khô khan mà trái lại, mỗi bài học đều là một hành trình khám phá hấp dẫn. Phương tin rằng, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian, mà còn là cảm hứng để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng quá khứ, từ đó sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai.
Huyền Trang
Ngày 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tổ chức tổng kết Cuộc thi "Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” năm học 2024 - 2025.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình học tập của học sinh cả nước. Tại tỉnh Hòa Bình, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai cách nghiêm túc, toàn diện, nhằm đảm bảo an toàn, công bằng và đạt kết quả cao nhất cho thí sinh.
Chiều 27/4, tại Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi chung kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo Robot Quảng Ngãi lần thứ III, năm 2025, với chủ đề "Tuổi trẻ Quảng Ngãi - Sáng tạo trong kỷ nguyên mới”.
Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h ngày 24/4, cả nước có 1.031.163 thí sinh đăng ký dự thi (chính thức).
Ngày 23/4, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn 2045”.
Nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW, ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiều 23/4, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng, triển khai phong trào "Bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng.