Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đang đến gần, với hơn 1,1 triệu thí sinh cả nước sẽ tham gia.
Trong chưa đầy một tuần nữa, hơn 1,1 triệu thí sinh trên toàn quốc sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Đây là một kỳ thi mang tính chất quan trọng không chỉ với các em học sinh mà còn với các gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có nhiều điểm đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành bộ máy chính quyền hai cấp. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đã chuẩn bị những phương án đồng bộ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp an toàn, nghiêm túc, minh bạch
.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng
"Với 6 rõ là rõ nội dung, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thời gian. Với 3 đảm bảo là đảm bảo tuyệt đối an toàn, lành mạnh, trung thực, khách quan trong kỳ thi; đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, không vì sắp xếp tổ chức bộ máy mà buông lỏng công tác quản lý; đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện cho thí sinh dự thi. Thủ tướng chỉ đạo hết sức toàn diện, sâu sát và nêu thông điệp tổ chức kỳ thi này như một ngày hội của toàn xã hội, toàn dân, của phụ huynh, của ngành giáo dục và của học sinh”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính khiến một số địa phương phải vừa tổ chức thi, vừa đảm bảo bộ máy quản lý chuyển đổi đồng bộ, không để ảnh hưởng tới kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, hướng dẫn rõ ràng cho các địa phương.
"Từ nay đến 30/6 phải thành lập Hội đồng chấm thi theo địa bàn hành chính của các đơn vị cũ, đối với những đơn vị sáp nhập. Đến 1/7, khi bắt đầu vận hành, chúng ta cần kiện toàn Ban chỉ đạo. Thầy cô, ban chấm là một Hội đồng nhưng gồm nhiều ban làm phách, nhiều ban chấm trên địa bàn hành chính cũ để bảo đảm không đứt gãy, không xáo trộn. Việc thực hiện theo bốn phương châm chỉ đạo tại chỗ gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị tại chỗ, chuyên môn tại chỗ và công tác hậu cần, chính sách cũng tại chỗ sẽ giúp bảo đảm sự ổn định, không bị xáo trộn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT có sự phối hợp giữa hai chương trình giáo dục: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình giáo dục phổ thông 2006. Điều này đòi hỏi công tác ra đề, chấm thi, hướng dẫn ôn tập phải hết sức kỹ lưỡng, tránh gây khó khăn cho thí sinh.
"Chương trình giáo dục phổ thông 2018 lấy phương pháp giảng dạy và mục tiêu là hình thành phẩm chất và năng lực của học sinh, thay vì chương trình cũ trước đây chú trọng vào kiến thức. Do đó, việc dạy học, kiểm tra, đánh giá thường xuyên đã được học sinh làm quen trong ít nhất 3 năm học trung học phổ thông. Đến kỳ thi này, chúng ta đánh giá đây là sự nối tiếp nên không có gì quá mới hay quá xa lạ đối với thầy cô giáo cũng như các em học sinh. Đối với môn ngữ văn, trong định hướng ra đề, chúng tôi không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa”, ông Phạm Ngọc Thưởng nhận định.
Công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp tại địa phương được siết chặt
Vấn đề an toàn phòng thi, phòng chống gian lận được đặc biệt coi trọng. Trước thực tế thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn chặn.
"Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp để phòng chống gian lận thi cử, đặc biệt là gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao hết sức tinh vi. Bộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an như A03, A05, A06 xây dựng nội dung, chương trình tập huấn cho toàn bộ cán bộ và giám thị coi thi. Nội dung tập huấn tập trung vào việc nhận diện thiết bị, máy móc và nhận diện những biểu hiện của thí sinh nếu có dấu hiệu sử dụng thiết bị công nghệ trong phòng thi. Với mỗi phòng thi chỉ có 24 thí sinh, nếu giám thị thực hiện đúng trách nhiệm của mình thì hoàn toàn có thể phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ thông tin dù tinh vi đến đâu”, Thứ trưởng chia sẻ.
Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn và phòng thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đã sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh. Tại các điểm thi ở vùng trũng thấp, các phương án sơ tán, di chuyển thí sinh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm mọi tình huống đều có kịch bản ứng phó.
Trong những ngày cao điểm chuẩn bị cho kỳ thi, thông điệp được nhắc đến nhiều nhất chính là kỳ thi không chỉ là sự kiện của ngành giáo dục mà thực sự là ngày hội của toàn xã hội, ngày đánh dấu sự trưởng thành của các em học sinh sau 12 năm đèn sách. Niềm tin vào một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và thành công đang được toàn xã hội đặt trọn vào sự chuẩn bị công phu của các ngành, các cấp.
Theo VTV.VN
Ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2025.
Chiều 18/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025, với yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo thuận lợi nhất cho người thi và giám thị coi thi để kỳ thi thành công. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 2999/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Ngày 26 và 27/6 tới đây, hơn 1,17 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.
Luật Nhà giáo không cấm việc dạy thêm, học thêm, chỉ quy định nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức.