Các cấp, các ngành ở huyện Yên Thuỷ luôn quan tâm, tạo điều kiện để con em mình đến trường học tập đạt chất lượng cao hơn.

Các cấp, các ngành ở huyện Yên Thuỷ luôn quan tâm, tạo điều kiện để con em mình đến trường học tập đạt chất lượng cao hơn.

(HBĐT) - Ngay trong buổi lễ “Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người” (tháng 4/2010), các ban, ngành ở huyện Yên Thủy đã ủng hộ, quyên góp được 53 triệu đồng. Hoạt động khuyến học nơi vùng đất khó đã mang lại hiệu quả rõ nét; thúc đẩy sự nghiệp GD-ĐT huyện nhà phát triển…

 

Huyện đã có nhiều giải pháp để xây dựng và củng cố Hội khuyến học. Tháng 8/2006, các xã, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội Khuyến học lần thứ nhất, đồng thời huyện đã tổ chức Đại hội Hội Khuyến học lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2006-2010. Hiện nay, toàn huyện có 14 tổ chức hội, 205 chi hội cơ sở với 7.000 hội viên. Thời gian qua, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng; góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển. Các cấp hội đã triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 07/CTrHĐ-HU, ngày 22/5/2006 về phát triển văn hóa-xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng huyện Yên Thủy thành xã hội học tập.

 

 Nhiều hoạt động cụ thể đã được Hội triển khai hiệu quả như đã tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục; vận động được trên 400 triệu đồng để xây cổng trường, tường rào, sửa chữa lớp học. Hội đã cùng với các ngành,đoàn thể tham gia công tác phổ cập giáo dục; giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS (tỷ lệ số người trong độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt 84,7%). Một trong những thế mạnh của huyện chính là luôn quan tâm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gia đình hiếu học; phát động xây dựng quỹ và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ khuyến học của UBMTTQ huyện phát động, hầu hết các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đều xây dựng quỹ khuyến học. Hàng năm, toàn huyện đều tham gia đóng góp quỹ được gần 200 triệu đồng. Bao gồm quỹ của hội khuyến học xã, thị trấn; quỹ của các trường học và quỹ khuyến học của các dòng họ. Vào mỗi dịp khai giảng, tổng kết năm học, ngày 1-6, các cấp hội đều có khen thưởng, động viên khích lệ các cá nhân, thầy và trò có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Hàng năm, các cấp hội đều dành từ 150-170 triệu đồng trong khen thưởng, thi đua. Năm 2009, Hội khuyến học huyện đã trao thưởng 14 suất học bổng (mỗi suất 300.000 ngàn đồng) cho những học sinh tiêu biểu, học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập. Tạo nên sự khởi sắc của công tác khuyến học, khuyến tài ở huyện Yên Thuỷ, có các dòng họ, gia đình hiếu học như các dòng họ Bùi Ngọc Thỏa (xã Yên Trị), Trần Gia Huệ (xã Yên Lạc), các con cháu có học vị cử nhân, tiến sĩ. Gia đình ông Đào Mạnh Tuất (thị trấn Hàng Trạm) có 3 con đỗ đại học, gia đình ông Nguyễn Xuân Trang có 5 người con đỗ đại học; gia đình ông Bùi Đức Bản (xã Lạc Lương), 5 người có trình độ đại học, cao đẳng...

 

Hoạt động khuyến học ở Yên Thuỷ là động lực, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục huyện nhà phát triển. Chất lượng giáo dục của huyện có những chuyển biến đáng kể. Cùng với việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn cũng có nhiều nét mới. Năm học 2009-2010, Yên Thuỷ có 822 em là học sinh giỏi cấp huyện và 135 em là học sinh giỏi cấp tỉnh. Tới năm học 2010-2011, huyện đã có 7 trường chuẩn quốc gia./.

 

                                                                                               Bùi Huy    

      

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục