“Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó...”. Hình ảnh và trải nghiệm ấy tôi đã bắt gặp đầy xúc động trên đất Úc

 
Gần Tết, có dịp sang nước Úc, tôi được mời dự đám cưới của con một người bạn lâu năm. Đám cưới được tổ chức bên bãi biển ở cảng Port Douglas, nơi biển xanh hơn màu ngọc bích và ánh mặt trời bao giờ cũng rạng rỡ.
 
Cô dâu Kate xúng xính trong một bộ váy trắng muốt, chú rể Paul ngượng ngùng mặc chiếc áo sơ mi màu tím và quần... soóc. Tay trong tay, trước gia đình, bạn bè và người thân, đôi uyên ương thề yêu nhau trọn đời bên tiếng sóng biển vỗ rì rào, dịu êm mà mãnh liệt.
 
Được coi là khách quý đến từ Việt Nam, tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về bộ trang phục cho mình. Một lần đi ngang cửa hàng thời trang trên đường Đồng Khởi - TPHCM, chợt thấy một màu áo dài hoa xanh đậm trộn sắc vàng thật nền nã, không đắn đo, tôi quyết định mua ngay.
 
Thế là chỉ có một mình tôi mặc áo dài Việt Nam trong đám cưới ấy. Ban đầu tưởng như trang phục truyền thống Việt không thích hợp với phong cảnh và phong thái của con người ở xứ sở kangaroo nhưng thật bất ngờ, tôi được đón nhận bằng những ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời thì thầm cố nén.
 
Một chị người bản địa mặc áo đầm đến gần, hỏi tôi mua bộ áo dài này ở đâu, tôi mỉm cười đáp: “Việt Nam”. Chị ta không ngớt lời khen “đẹp quá” khiến tôi khấp khởi vui.
 
 
Sinh viên Việt Nam tại Đại học La Trobe (Úc) mặc áo dài trong một ngày hội cổ truyền. Ảnh: CLB Sinh viên Việt Nam tại Úc


Một cô là MC của chương trình truyền hình ABC, bạn thân của cô dâu, cũng ngưỡng mộ: “Đẹp lắm chị à. Không khí đám cưới như đậm đà hơn bởi tà áo dài của chị”. Rồi cô bắt tôi hứa đến khi cô đám cưới, tôi cũng phải mặc áo dài đến dự.
 
Hồi tháng 10-2010, để kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, hội sinh viên du học sinh ở một số thành phố Úc như Melbourne, Canberra, Sydney đã tổ chức Ngày Áo dài Việt Nam. Tại Melbourne, khoảng vài chục bạn trẻ đồng loạt xuống phố, tha thướt trong những tà áo dài đủ màu sắc.
 
Nam thì khăn xếp áo the, nữ thì áo dài duyên dáng, thu hút bao ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục của người qua đường. Ngọc Linh, cô gái vừa tốt nghiệp Trường Đại học RMIT ở Việt Nam, sang Melbourne học thạc sĩ, tâm sự: “Em rất thích mặc áo dài. Dù không tiện đi lại cho mấy nhưng hễ có dịp là em không bỏ lỡ. Ngày còn học tại Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM, tụi con gái bọn em phải mặc áo dài đến lớp mỗi ngày.
 
Lúc đó thấy sao mà vướng víu, vậy mà giờ ở đây, sao mà thấy nhớ, thấy thương những tà áo dài trắng tinh khôi thuở học trò quá!”. Nói rồi Ngọc Linh ngâm nga hai câu thơ của Nguyên Sa: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông...”!
 
Không chỉ ở Melbourne, các du học sinh ở Canberra, Sydney cũng háo hức hưởng ứng Ngày Áo dài Việt Nam. Dù bận học và lo toan cho cuộc sống hằng ngày, họ vẫn muốn có một ngày để nhớ về văn hóa truyền thống của đất nước mình, thể hiện tình yêu xứ sở bằng cách mặc bộ đồng phục quê hương như lời một bài hát: “Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó...”.
 
 
 
                                                                                       Theo NLĐ

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục