Một giờ học của thầy và trò trường THPT Cù Chính Lan.

Một giờ học của thầy và trò trường THPT Cù Chính Lan.

(HBĐT)- Còn hơn 4 tháng nữa, các em học sinh mới bước vào thi tốt nghiệp THPT và thi cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới đã được Ban giám hiệu trường THPH Cù Chính Lan (Lương Sơn) quan tâm ngay sau kỳ nghỉ Tết.

 

Ông Cao Ngọc Luân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Xác định tầm quan trọng của các kỳ thi đối với các em học sinh, ngay sau khi trở lại học sau kỳ nghỉ Tết, từ ngày 14/2, nhà trường đã tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho các em học sinh khối 12. Cùng với chương trình ôn thi tốt nghiệp, nhà trường cũng đã tổ chức lồng ghép các chương trình hướng nghiệp cho các em ngay ngay từ đầu năm học để các em chọn cho mình hướng đi thích hợp nhất. Qua đó tổ chức ôn thi cao đẳng, đại học cho các em theo yêu cầu. Mặc dù theo phân phối chương trình, phải đến cuối tháng 3, Bộ GD&ĐT mới chính thức công bố các môn thi tốt nghiệp và đến giữa tháng 5 học sinh lớp 12 mới kết thúc năm học.

 

Năm học 2010 - 2011, trường THPT Cù Chính Lan có 9 lớp 12 với tổng số 333 học sinh. Theo đánh giá của nhà trường, do đầu vào của học sinh còn thấp, mặt bằng học lực của học sinh không đồng đều. Vì vậy, ngay từ thời điểm này, ngoài chương trình dạy chính hàng ngày theo quy định, nhà trường tổ chức cho các em ôn tập 3 môn toán, văn, tiếng Anh vào các buổi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài, cách trình bày và vận dụng thời gian cũng như phân phối thời gian làm bài hợp lý.  Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo dạy đủ, đúng, đạt chuẩn kiến thức, đảm bảo tiến độ chương trình theo quy định. Với phương châm " Bám theo tiêu chuẩn kiến thức và kỹ năng" theo quy chế của Bộ GD&ĐT ban hành, không dạy tràn lan. Để cho các em ôn thi có chất lượng, đạt hiệu quả, các giáo viên dạy khối 12  phải xây dựng được chương trình, nội dung kiến thức ôn thi. Hướng dẫn học sinh cấu trúc ôn thi, cách làm bài thi của môn mình dạy. Bên cạnh đó, nhà trường cũng nâng cao công tác tư tưởng, tuyên truyền đến CB, GV, phụ huynh, học sinh về tầm quan trọng của ôn thi, đồng thời phối hợp yêu cầu phụ huynh học sinh quan tâm, quản lý, đôn đốc việc học của con ở nhà, tạo điều kiện cho con em mình học tập chuẩn bị cho kỳ thi đạt kết quả cao.

 

Cùng với kế hoạch của nhà trường, các em học sinh lớp 12 cũng đã có kế hoạch ôn tập riêng. Em Nguyễn Thị Thanh Hà, lớp 12I chia sẻ: Ngoài 3 môn chính là toán, văn và tiếng Anh, em cũng đầu tư cho các môn học như lý, hóa, sử, địa và sinh học là những môn có thể thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, đến khi công bố các môn thi còn lại đỡ bỡ ngỡ. Còn với em Quách Mạnh Tưởng, học sinh lớp 12H, do nhận thức ngay từ đầu tầm quan trọng của các kỳ thi và kiến thức còn rỗng nhiều nên đã lên lịch phù hợp với thời gian biểu, thời khóa biểu để vừa kịp ôn thi tốt nghiệp, vừa ôn thi đại học.

 

Nhờ tổ chức sớm và tốt việc ôn thi cho các em học sinh nên trong những năm qua, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và cao đẳng, đại học của trường THPT Cù Chính Lan khá cao. Năm học 2009-2010, trường có 80% học sinh thi đỗ tốt nghiệp, 38 học sinh đỗ vào các trường đại học (không kể trúng hệ cử tuyển, dự bị và các trường trung cấp, cao đẳng). Để động viên thêm tinh thần cho các em học tập, hàng năm trường đều tổ chức tặng quà cho các em học sinh có thành tích học tập tốt và thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp, vào dịp khai giảng năm học bằng quỹ khuyến học của trường với tổng giá trị lên tới hơn 20 triệu đồng.

 

 

                                                                                   Thanh Tuyền

                                                                                           (TTV)

 

 

 

Các tin khác


Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục