Hậu thi học kỳ 2 không còn là thời điểm để học sinh nghỉ ngơi. Học sinh chuyển cấp phải gồng mình học ngày, học đêm lũ lượt vào các lớp học bồi dưỡng để chuẩn bị cho cuộc vượt vũ môn...

 

Học sinh đang luyện thi lớp 10 tại Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: MAI HẢI

Lớp chồi cũng... luyện thi

Chưa đến hè nhưng cứ 3 buổi/tuần, cậu con trai học lớp chồi của chị Nguyễn Thùy Chi (quận 1) đều đặn được mẹ đưa từ trường đến lớp học chữ vỡ lòng để chuẩn bị vào lớp 1. Mỗi buổi chiều thứ hai - tư - sáu, khi thấy mẹ mang thêm một ba lô đến trường mầm non rước là cậu bé lại khóc nhè không chịu đi học. Thương con nhưng chị Chi vẫn cương quyết “nếu không học trước, đến khi vào lớp 1 cháu sẽ không học theo kịp các bạn. Đến lúc đó sao mà xoay xở kịp”. Theo phân tuyến lớp 1, con chị sẽ được vào Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo danh tiếng trên địa bàn quận 1.

Sự căng thẳng của kỳ tuyển sinh đầu cấp những năm gần đây khiến phụ huynh lo lắng, ép con học theo kiểu “bán lúa non”. Học sinh mới vào lớp đầu cấp phải vội vã học bồi dưỡng chuẩn bị cho kỳ thi 2 - 3 năm nữa mới đến hạn.

Tại Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa (TTBDVH) 218 Lý Tự Trọng, trong số những phụ huynh chen lấn đăng ký có rất đông học sinh chỉ mới vào lớp 6 - 7 đã luyện thi lớp 10. Vừa thoát ra khỏi đám đông ghi danh, một học sinh đeo phù hiệu lớp 7.3 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa bộc bạch: Em đăng ký vào lớp đội tuyển Lý - Hóa để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển lớp 10 vào Trường chuyên Lê Hồng Phong, ngày 15-5 này sẽ thi xếp lớp tại trung tâm. Em học như vậy là còn muộn so với nhiều bạn cùng lớp đã bắt đầu học từ đầu năm”.

Thực tế, nhiều học sinh sau 2 buổi học chính khóa đã mệt đừ. Vừa tan trường, phụ huynh đã chờ sẵn ở cổng để đưa con kịp có mặt ở trung tâm bồi dưỡng buổi tối. Dù cả phụ huynh và học sinh đều khổ nhưng phụ huynh vẫn khấp khởi hy vọng vào sự cố gắng “chạy sô” sẽ giúp con vào được ngôi trường tốt nhất.

“Lên đời” trung tâm luyện thi đầu cấp

Nắm bắt đúng nhu cầu của phụ huynh cho con luyện thi vào các lớp đầu cấp, các TTBDVH nhanh chóng chiêu sinh mở lớp ôn tập hè, luyện thi vào trường chuyên. Xu hướng này nhanh chóng trở thành một thị trường béo bở. TT Văn hóa ngoài giờ của Trường Trần Đại Nghĩa bắt đầu mở lớp luyện thi vào lớp 6 từ ngày 19-5 đến 27-6 và học phí trọn khóa cho 3 môn thi tuyển Toán - Văn - tiếng Anh là 780.000 đồng/khóa.

Tại TTBDVH Việt Học (quận 3) cũng nhanh chân thông báo mở các lớp luyện thi cấp tốc vào các lớp đầu cấp bắt đầu khai giảng từ giữa tháng 5, lớp “đặc sản” của TT là luyện thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với học phí mỗi môn Toán, Tiếng Việt là 500.000 đồng/môn. Vào lúc cao điểm, các TT bắt đầu tăng tốc bằng cách luyện thông ca, tăng thời lượng buổi học vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người học.

Được vào học ở những ngôi trường nổi tiếng là mơ ước chung nên nhiều học sinh ra sức ôn luyện để vào được ngôi trường mơ ước. Dù đã theo học khóa bồi dưỡng cả năm nhưng em Trà My, học sinh của Trường THCS Đức Trí (quận 1) vẫn muốn bảo chứng cho quyết tâm đậu bằng được vào lớp chuyên Lý Trường chuyên Lê Hồng Phong bằng khóa luyện thi cấp tốc tại TTBDVH Lê Hồng Phong có học phí 3 môn Toán, Văn, Anh là 1.200.000 đồng cộng thêm 200.000 đồng cho môn chuyên học 2 buổi/tuần.

Khi nhu cầu ôn tập, luyện thi tăng vọt, các TT luyện thi đầu cấp càng trở nên “có giá”. Là TT luyện thi có tiếng nên TTBDVH 218 Lý Tự Trọng có những tiêu chí chiêu sinh như… chọn học sinh giỏi. Để được vào các lớp tại đây, học sinh phải có hạnh kiểm từ khá trở lên, chứng minh học lực bằng sổ liên lạc, phải qua thi tuyển xếp lớp đầu vào theo chuẩn được chia làm 3 cấp độ, thấp nhất phải đạt từ 6 điểm trở lên.

Không chỉ mở những lớp luyện thi dành cho đối tượng học sinh năm cuối cấp, TT này còn có cả những lớp luyện thi vào lớp 6 cho học sinh lớp 4, học sinh lớp 7 - 8 cũng tìm được lớp học chuẩn bị cho cuộc vượt vũ môn vào lớp 10. Tuy người học phải đóng khoản học phí không “dễ chịu” nhưng không phải ai cũng có thể được nhận vào học tại đây. Nhiều phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho con vào bồi dưỡng lớp 9 đành ngậm ngùi tiếc rẻ vì bảng thông báo không còn chỗ trống từ nhiều tuần nay.

Lớp luyện thi cấp tốc vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa dù có mức học phí đến 1.200.000 đồng/4 tuần học cũng được nhắc nhở sẽ hết nhận học viên sau ngày 13-5.

Cuộc đua không cần thiết

Chuyện cấp tập đi luyện thi vốn chỉ dành cho những cô cậu tú đã tốt nghiệp phổ thông chọn cho mình cánh cửa bước vào đời. Nhưng giờ đây, đối tượng luyện thi lại có cả những “sĩ tử” vừa tốt nghiệp lớp cơm nát, cơm thường ở trường mầm non. Không chỉ mang tính thời vụ như luyện thi đại học, bậc học phổ thông có thể đáp ứng nhu cầu của phụ huynh suốt cả năm: từ ôn tập hè, học nâng cao, bồi dưỡng kiến thức đến luyện thi vào các lớp đầu cấp. Các TTBDVH ngày càng ăn nên làm ra cho thấy nhu cầu học thêm, luyện thi vào các lớp đầu cấp ngày càng lớn, vì sao?

Mỗi học sinh phổ thông có đến 3 lần đối mặt với kỳ tuyển sinh đầu cấp. Khi chất lượng giáo dục chưa đồng đều, người học vẫn phải còn căng mình với việc học, thi cử để cạnh tranh chỗ học như mong muốn. Nhiều chuyên gia cho rằng, bi kịch học ngày đêm hiện nay chính do phụ huynh quá lo lắng, ép con em học quá vất vả. Nhưng chính thống kê hệ thống trường lớp của ngành giáo dục lại thể hiện điều ngược lại. Việc ngành giáo dục gắn sao, dán mác, phong danh hiệu trường tốt cho một số ít trường khiến phụ huynh không thể nào tin vào những trường “ít sao” hoặc “chưa có sao”. Điều này tạo nên dòng chảy người học “chạy” vào số ít trường hàng đầu bằng mọi cách.

Lãnh đạo ngành GD-ĐT luôn khuyến cáo phụ huynh, học sinh không nên học trước, không cần học thêm, chỉ cần học đúng độ tuổi và tập trung vào những bài học trên lớp vẫn đảm bảo chất lượng học tập. Thế nhưng, nhìn vào chương trình học quá tải với nhiều kỳ kiểm tra, thi căng thẳng đã vượt ra ngoài khả năng của một học sinh phổ thông.

Để hoàn thành giáo án đúng tiến độ buộc người thầy phải chạy và học sinh phải đua hết sức mình để theo kịp. Khi học sinh không thể theo kịp trên lớp thì phụ huynh phải chọn phương án cho con học thêm, và để đảm bảo hơn nữa là cho học trước để trẻ không bị tụt lại đằng sau. Chừng nào chương trình học hướng người học đến việc học để biết, để sống chứ không chỉ nhắm đến thi và thành tích thì chừng ấy lời khuyên không học thêm, học trước mới trở thành hiện thực.

 

                                                                                  Theo SGGP

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục