Một xu hướng mới hiện nay tại Hàn Quốc là học sinh tại thủ đô Seoul chuyển đến những trường học ít cạnh tranh hơn ngoài khu vực thủ đô để tăng điểm số ở cấp học phổ thông và do vậy tăng cơ hội vào những trường ĐH tốt.

Chosun cho biết trong năm 2010, lần đầu tiên trong gần 60 năm nay, số lượng học sinh rời thủ đô Seoul đến học tại những vùng khác vượt trội số học sinh từ nơi khác chuyển đến học tại Seoul.  

Nhà cung cấp dịch vụ chuẩn bị thi Hanul và báo Chosun Ilbo đã phân tích số liệu học sinh nhập học tại 1.182 trường tiểu học, cấp 2 và cấp 3 trong các năm từ 2008 đến 2010. Qua đó nhận thấy trong năm ngoái có 55.610 học sinh rời thủ đô Seoul để đến học tại các địa phương khác. Trong khi đó, số học sinh từ nơi khác đến học tại Seoul là 53.341.

Sự khác nhau giữa số lượng học sinh rời Seoul và số học sinh chuyển tới Seoul đặc biệt rõ rệt ở những vùng sâu xa, khi mà điểm số cấp học phổ thông chiếm một phần đáng kể hơn trong các tiêu chí đỗ đại học.

Sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại Trường đại học Kyunghee (Seoul, Hàn Quốc). (Ảnh: Chosun)

Chuyên gia Lim Sung-ho ở công ty Giáo dục Hanul nhận định: "Trước đây, những học sinh sống ngoài Seoul chuyển đến thủ đô khi các em sắp học xong trường tiểu học và chuẩn bị thi vào những trường phổ thông chuyên biệt, mà từ đó các em có thể vào những trường đại học hàng đầu ở Seoul. Nhưng kể từ năm ngoái, có nhiều học sinh rời khỏi thủ đô với hy vọng có điểm số tốt hơn ở cấp ba".

Các chuyên gia cho rằng khi mà điểm số ở cấp ba chiếm 60% tiêu chí xét đỗ vào đại học, ngày càng có nhiều học sinh rời thủ đô Seoul đến học tại những trường kém cạnh tranh hơn ở những vùng nông thôn nơi các em có thể đạt điểm số tốt hơn.

 

                                                                                 Theo Dantri

Các tin khác


Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục