Các giáo viên trẻ trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
(HBĐT) - Với niềm đam mê môn toán, năm học 1996 - 1997, Nguyễn Ngọc Xuân đã thi vào lớp chuyên toán của trường THPT năng khiếu Hoàng Văn Thụ. 3 năm ngồi trên ghế nhà trường, Xuân luôn nỗ lực học tập, rèn luyện giành nhiều thành tích cao.
Từ tình yêu và trách nhiệm với nghề nghiệp, 7 năm làm cô giáo, Nguyễn Ngọc Xuân đã gặt hái được nhiều thành công. Cô từng đạt giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn toán và được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi toán quốc gia năm học 2009-2010 và 2010-2011. Hai năm dẫn dắt đội tuyển, học sinh của cô đã giành được 7 giải quốc gia. Trước đó, cô cũng có 5 học sinh đạt giải toán Hà Nội mở rộng và 2 em đạt huy chương bạc giải toán Singapore mở rộng.
Cùng chung một khát vọng được làm “người đưa đò” thầm lặng chở con thuyền tri thức đến với học sinh, tốt nghiệp khóa học 1999 - 2002 tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ với thành tích giải 3 quốc gia môn sinh học, Kiều Vũ Mạnh được tuyển thẳng vào đại học và cậu học trò đó đã nộp hồ sơ vào trường Đại học Sư phạm I Hà Nội để thỏa ước mơ nghiên cứu, khám phá, tìm tòi những kiến thức thú vị của môn sinh học truyền thụ lại cho các thế hệ học sinh. Năm 2006, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, Mạnh được tuyển thẳng về giảng dạy tại mái trường đã từng gắn bó nhiều kỷ niệm thân thương. Có lửa, có lòng với nghề nên dù còn trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, song thầy giáo Kiều Vũ Mạnh đã đạt nhiều thành công với thành tích đạt giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn sinh học. Năm học 2008 - 2009, lần đầu tiên đảm nhận vai trò lãnh đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn sinh, học sinh của thầy đã mang về 4 giải quốc gia và thầy còn có nhiều học sinh giỏi toàn quốc môn sinh tại giải toán trên máy tính cầm tay.
Được học tập, rèn luyện dưới mái trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ nên trong suy nghĩ của cô học trò xuất sắc Nguyễn Thị Thu Trang đã sớm vun đắp ước mơ được làm cô giáo. Từ giải nhất quốc gia môn địa lý, trong khi có nhiều cơ hội được lựa chọn vào các trường đại học khác, Trang lại nộp hồ sơ vào học tại trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, khoa địa lý. Sau 4 năm trên giảng đường đại học, tốt nghiệp loại giỏi, năm 2006, Trang đã được nhận về công tác tại chính ngôi trường xưa. Từ những nỗ lực trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang đã nhanh chóng khẳng định mình, được học sinh yêu mến, nhà trường tin tưởng. Cô được giao trách nhiệm lãnh đội học sinh giỏi quốc gia môn địa lý. Sau 2 năm liên tiếp lãnh đội, học sinh của cô đã gặt hái được 7 giải quốc gia với 2 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích.
“Cũng như các thầy, cô giáo Nguyễn Ngọc Xuân, Kiều Vũ Mạnh, Nguyễn Thị Thu Trang, hiện nay, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ còn có nhiều thầy, cô giáo trước đây là học sinh cũ nay được về công tác tại trường đã trở thành những giáo viên có năng lực, trình độ cao và thực sự có tâm, có tầm với nghề. Thế hệ giáo viên trẻ đã khẳng định, đóng góp công sức không nhỏ viết tiếp trang sử truyền thống dạy tốt - học tốt của mái trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ” - thầy giáo Trần Quang Đức, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.
Hoàng Nga