Hộ gia đình chính sách xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy  phát triển đàn gà đồi đem lại nguồn lợi kinh tế cao.

Hộ gia đình chính sách xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy phát triển đàn gà đồi đem lại nguồn lợi kinh tế cao.

(HBĐT) - Đây là năm thứ 2, Đề án 1956 (đào tạo nghề cho lao động nông thôn) được triển khai trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Thay vì một số nghề đã lựa chọn đào tạo nhưng không hiệu quả trước đây như chổi chít, mây - giang đan, Đề án hướng tới nghề nuôi gà đồi - một nghề gần gũi và thiết thực hơn với hộ nghèo. Đối với đối tượng được hưởng lợi, đề án đã đem đến cho họ cơ hội thoát nghèo.

 

Cũng như 31 hộ nghèo khác ở thôn Liên Hồng, xã Liên Hòa được hưởng lợi từ đề án, hoàn cảnh gia đình chị Ngô Thị Hường quanh năm khốn khó, kinh tế trông chờ vào vài con lợn, con gà và mảnh vườn nhỏ hẹp. Tham gia khóa học kỹ thuật nuôi gà đồi do Phòng LĐ -TB & XH, Trung tâm Dạy nghề huyện phối hợp tổ chức, theo chị, đây là cơ hội để chị có thể cải thiện, làm thay đổi cuộc sống hiện tại. Chị Hường chia sẻ: Khi tham gia khóa đào tạo, chị không phải lo lắng quá nhiều về các chi phí sinh hoạt vì đã có đề án hỗ trợ. Những thứ chị có ngoài kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng bệnh cho gia cầm còn là đàn gà giống và một lượng thức ăn chăn nuôi cũng do đề án cung cấp và hỗ trợ.

 

Cũng tại thôn Liên Hồng, chị Quách Thị Nhâm, Bùi Thị Mận là những hộ dân tộc thiểu số, gia đình chính sách vừa được học qua lớp đào tạo. Phát huy những kiến thức được truyền dạy, các chị đã áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Từ chỗ chỉ có 15 con giống được cấp ban đầu, các chị đã đầu tư mua thêm để phát triển đàn gà lên hơn 40 con.  Chị Mận cho biết: Mỗi con giống cấp ban đầu có trọng lượng khoảng 3 - 4 lạng, nuôi trong chuồng chừng 15 - 20 ngày cho cứng cáp là có thể cho thả đồi. Nếu thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thì nuôi trong khoảng 5 tháng là đủ điều kiện xuất bán ra thị trường, trọng lượng bình quân mỗi con sẽ đạt trên, dưới 2 kg.

 

Giúp hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo, Đề án 1956 ở huyện Lạc Thủy dành ưu tiên cho các đối tượng hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ chính sách và hộ sau thu hồi đất. Cùng khóa đào tạo kỹ thuật nuôi gà đồi ở xã Đồng Tâm cũng có nhiều hộ được theo học và hưởng lợi như chị Trần Thị Thao ở thôn Đồng Hải, Lê Văn Hán ở thôn Đồng Mới, Bùi Thị Quyên ở thôn Đồng Phú, Đinh Thị Nguyệt ở thôn Đồng Đễ, Vũ Thị Mai ở thôn Đồng Làng...ông Lê Văn Hán ở thôn Đồng Mới cho biết: Thời gian chủ yếu của khóa học dành cho thực hành tại chuồng trại của gia đình. Hộ theo học cũng được cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để tham khảo, được cấp cám, giống và thuốc thú y tạo tiền đề thúc đẩy phát triển nghề nuôi gà đồi tại gia đình.

 

Đến hết năm 2011, huyện Lạc Thủy đã mở được 5 lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật nuôi gà đồi trên địa bàn 3 xã Đồng Tâm, Liên Hòa và An Bình. Cùng với hướng dẫn cho trên 150 hộ nghèo cách thức chăn nuôi, đề án 1956 đã cấp hơn 2.000 con gà giống, hàng tấn cám các loại và cấp thuốc phòng một số loại bệnh thường gặp ở gà. Hiện nay, 100% hộ hưởng lợi đã duy trì và phát triển số lượng đàn gà đồi sau cấp hỗ trợ. Trong đó có không ít hộ đã mở rộng quy mô nuôi gà đồi với tổng đàn lên tới hàng trăm con. ông Nguyễn Văn Tuấn,  Phó giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện cho biết: Các hộ tham gia học, thực hành và ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn chăn nuôi cho thấy sự phù hợp của nghề lựa chọn đào tạo cũng như tính thiết thực của đề án 1956. Với thị trường đầu ra ổn định, giá trị kinh tế cao, nghề nuôi gà đồi đã và đang được nhân rộng, mở ra hướng làm ăn mới, hiệu quả, giúp hộ nghèo từng bước cải thiện cuộc sống, vươn tới ấm no.

       

 

                                                                                     Bùi Minh

 

Các tin khác


Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục