Đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền (TPHB) có sự chuẩn bị về nhiều mặt, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền (TPHB) có sự chuẩn bị về nhiều mặt, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

(HBĐT) - Vào các ngày 2, 3, 4/6, tỉnh ta có 9.194 học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhân dịp này, PV Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT về các vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

 

 

PV: Xin đồng chí cho biết kỳ thi năm 2012 có những điểm gì mới so với kỳ thi trước? Những điều gì mà thí sinh cần lưu ý trong kỳ thi này?

 

Đồng chí Nguyễn Minh Thành: Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2012 được thực hiện theo quy chế thi mới ban hành kèm theo Thông tư số 10 ngày 6/3/2012 của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Quy chế 10) và có nhiều điểm mới so với kỳ thi năm 2011, trong đó, đáng lưu ý nhất là một số điểm mới sau:

 

Các trường THPT có thể tổ chức thành hội đồng thi riêng nếu đủ điều kiện chứ không bắt buộc phải tổ chức cụm thi liên kết 2, 3 trường.

 

Như vậy, thí sinh được tạo điều kiện thi ngay tại nơi mình học, không phải di chuyển tới địa điểm khác làm ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe... Kỳ thi sẽ không tổ chức hội đồng coi thi riêng cho hệ GDTX mà thi ghép hệ này với hệ GD THPT trong cùng một hội đồng coi thi, có phòng thi riêng cho GDTX.

 

 Không tổ chức chấm chéo bài thi, Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho các Sở GD&ĐT tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức công tác chuẩn bị cho kỳ thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, giải quyết các KN-TC về thi. Không tổ chức các đoàn thanh tra ủy quyền, Bộ giao cho các địa phương  chủ động thanh tra kỳ thi. Bộ không thành lập các đoàn thanh tra ủy quyền như trước. Tuy nhiên, Bộ vẫn thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi tại một số tỉnh, thành phố theo hình thức thanh tra không báo trước. Ngoài ra, Bộ vẫn cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại một số tỉnh, thành phố để giám sát công tác tổ chức thi.

 

Đặc biệt, năm 2012, mọi thí sinh nếu muốn đều được quyền phúc khảo tất cả các môn thi. Bộ sẽ điều chỉnh điểm của bài thi chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1 điểm trở lên đối với môn ngữ văn và 0,5 điểm trở lên đối với các môn khác; riêng các môn trắc nghiệm, điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.

 

PV:  Theo kế hoạch, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của tỉnh ta sẽ được thực hiện như thế nào?

 

Đồng chí Nguyễn Minh Thành: Đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT đã hoàn thành dữ liệu thi năm 2012 và hoàn thành việc điều động lực lượng CB, GV, NV tham gia công tác thi đầy đủ, đảm bảo theo quy chế và hướng dẫn của Bộ.  Cụ thể, tỉnh ta có 38 hội đồng coi thi (trong đó có 13 Hội đồng thi ghép THPT và GDTX) với 9.194 thí sinh/401 phòng thi (THPT: 8.034 thí sinh, GDTX: 1.160 thí sinh) . Có 1.217 CB, GV làm nhiệm vụ ở các hội đồng coi thi (GV dự phòng 320); 56 cán bộ thanh tra, 456 cán bộ công an, y tế, bảo vệ, nhân viên. Toàn tỉnh thành lập 1 Hội đồng chấm thi đặt tại trường PTDTNT tỉnh.  Tổng số CB, GV làm nhiệm vụ ở hội đồng chấm thi dự kiến 250 người.

 

Sau khi có các văn bản của Bộ về tổ chức kỳ thi, Sở đã chủ động báo cáo UBND tỉnh về phương hướng và đề ra những biện pháp chỉ đạo kỳ thi:  triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp do Bộ ban hành và ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác tổ chức kỳ thi  trên địa bàn tỉnh.

 

Tham mưu để UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tổ chức kỳ thi và quyết định thành lập BCĐ và KT thi của tỉnh nhằm tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và động viên tinh thần cố gắng của ngành GD&ĐT, của cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi.

 

Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành chương trình theo đúng biên chế năm học, tiếp tục ôn tập cho học sinh nắm được kiến thức và học tập quy chế, các quy định trước khi bước vào kỳ thi; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về công tác thi, quán triệt sâu sắc cho học sinh về những điểm mới trong kỳ thi; tạo sức mạnh tổng hợp để triển khai kỳ thi nhằm đạt mục đích: tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học của đơn vị.

 

Tổ chức tốt các hội nghị tập huấn triển khai công tác thi  tốt nghiệp  và hướng dẫn tổ chức kỳ thi năm 2012. Công tác kiểm tra trước kỳ thi: Sở đã có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy trình kiểm tra hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; đã có kế hoạch phân công và tổ chức các đơn vị kiểm tra chéo công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2012  và xây dựng kế hoạch, ra quyết định thành lập và tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một số đơn vị. Việc chuẩn bị in sao đề thi được thực hiện đúng quy chế, quy trình và hướng dẫn về công tác sao in đề của Bộ.

 

Sở đã phối hợp tốt với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo vệ hội đồng sao in đề thi, các hội đồng coi thi, chấm thi, vận chuyển đề thi về các hội đồng coi thi tốt nghiệp trong tỉnh, vận chuyển bài thi về hội đồng chấm thi đúng quy chế, đảm bảo thời gian, bí mật, an toàn. Phối hợp với các ngành thành viên ban chỉ đạo nhằm đảm bảo thông tin thông suốt và đảm bảo nguồn điện cho các hội đồng coi thi, nguồn điện cấp cho các khu vực in sao đề thi, chấm thi; đảm bảo an toàn giao thông đường phố trong những ngày tổ chức thi và đảm bảo sức khoẻ cho CB-GV và học sinh tại các hội đồng coi thi, chấm thi. Có kế hoạch phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm tốt công tác tư tưởng của cán bộ, nhân dân, của giáo viên, học sinh trong kỳ thi, phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Hoà Bình và các Đài TT-TH địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ thi.

Đã hoàn thành việc điều động lực lượng CB, GV tham gia công tác thi đầy đủ theo Quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (lực lượng CB, GV, NV tham gia kỳ thi được tuyển chọn gồm các CB, GV có đủ năng lực, nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao).

 

Hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu thi, sắp xếp các phòng thi, in ấn các loại bảng biểu, thẻ dự thi của thí sinh ... cho các đơn vị (các đơn vị nhận các loại tài liệu trên vào ngày 22/5/2012).

 

Đối với các trường THPT, TT GDTX:  tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ, Sở. Đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất và các điều kiện cho kỳ thi, chú trọng việc đảm bảo AN-TT và các điều kiện về ánh sáng, bàn ghế, thuận lợi cho GV, HS; đã hoàn thành công tác tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, nhập dữ liệu, kiểm tra và chuyển dữ liệu thi về Sở theo đúng lịch.

 

PV: Trước ngày diễn ra kỳ thi, đồng chí có điều gì nhấn mạnh để các cấp, ngành, hội đồng thi, phụ huynh và thi sinh cần lưu tâm, cùng chung sức để có được kỳ thi thành công? 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Thành: Sở mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp tích cực về mọi mặt của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ thi để có được một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả cao. Đồng thời, ngành tiếp tục chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác chuẩn bị thi của các đơn vị; lập kế hoạch và thực hiện giám sát, kiểm tra toàn diện công tác tổ chức thi tại các hội đồng coi thi trong toàn tỉnh nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 diễn ra nghiêm túc, công bằng, an toàn, tiết kiệm, đạt kết quả tốt.

 

Các đơn vị cần tiếp tục rà soát lại dữ liệu thi của đơn vị, nếu phát hiện sai sót cần kịp thời lập biên bản đề nghị bổ sung, sửa chữa; tổ chức tập huấn quy chế thi cho CB,GV, NV tham gia làm thi và thí sinh dự thi; chuẩn bị các điều kiện về CSVC phục vụ công tác coi thi đảm bảo theo đúng quy chế và hướng dẫn (lưu ý chỗ bảo quản đề thi, bài thi, chỗ ở, ăn, nước sinh hoạt cho CB, GV, NV, vệ sinh trường lớp ...). Các trường tham mưu với UBND huyện, thành phố ra quyết định điều động đầy đủ cán bộ công an, y tế, bảo vệ, phục vụ làm nhiệm vụ tại Hội đồng coi thi; phối hợp với địa phương tăng cường công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi.

 

Các bậc phụ huynh học sinh cần phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương quản lý các em trong quá trình thi: tổ chức chỗ ăn, ở, đưa đón, ăn uống chu đáo cho các em, lưu ý các em về y phục, an toàn giao thông, vệ sinh ăn uống, sinh hoạt trong thời gian dự thi. Có sức mạnh tổng hợp từ nhiều phía, có sự chuẩn bị tốt về nhiều mặt, tin rằng, kỳ thi năm 2012 tiếp tục có những thành công.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

 

 

                                                                     Văn Tưởng (thực hiện)

 

Các tin khác


Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục