Trường tiểu học Trần Quốc Toản xây dựng thư viện thân thiện lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động.
(HBĐT) - Năm học 2011-2012, Trường tiểu học Trần Quốc Toản (TPHB) có tổng số 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 440 học sinh của 15 lớp. Ngay từ đầu năm học, trường đã tổ chức ký cam kết thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua do ngành GD&ĐT phát động, thực hiện nhiệm vụ năm học giữa giáo viên với ban giám hiệu, đại diện cha mẹ học sinh và các em học sinh.
Nhà trường luôn chú trọng đổi mới tổ chức thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Hiện nay, 100% giáo viên trực tiếp đứng lớp tham gia kiểm tra kiến thức chung do Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức. 100% giáo viên tham gia hội giảng GVG cấp trường; 18 giáo viên đăng ký tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, trong đó có 15 đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. 100% giáo viên tham gia tập huấn nội dung thực hành dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình tiểu học, thực hành dạy học tích hợp các nội dung, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức dạy học các tiết tăng cường buổi 2. Đội ngũ giáo viên nhà trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua có các cô giáo: Trần Thị Phương đạt giải nhất tại hội thi Nét đẹp nhà giáo, giải ba hội thi GV-TPT giỏi cấp thành phố; Nguyễn Thị Kim Oanh đạt giải nhất liên hoan đàn piano kỹ thuật số cấp TP. Các cô giáo: Dương Thị Thanh Hương, Lê Thị Minh Hoa, Phùng Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Ngọc Lan là những giáo viên đi đầu trong bồi dưỡng học sinh giỏi, rèn học sinh viết chữ đẹp, ứng dụng CNTT, góp phần đáng kể vào thành tích chung của nhà trường. Nhờ tích cực quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học, năm học 2011- 2012, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào. 100% học sinh chuyên cần đến lớp; 100% học sinh lớp 1, 2, 3, 4 được lên lớp thẳng, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Tổng kết năm học 2011- 2012, nhà trường có 70,7% học sinh đạt giỏi, 23,9% học sinh tiên tiến. Kết quả học sinh giỏi các cấp có 114/120 em đạt học sinh giỏi cấp trường; 24 học sinh giỏi cấp thành phố, 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 học sinh giỏi quốc gia và 4 em dự thi đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế mức 1 dành cho học sinh tiểu học....
Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên. Nhà trường đã được công nhận là đơn vị xuất sắc trong phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực cấp TP và nhiều bằng khen, giấy khen thực hiện tốt các phong trào thi đua. Đặc biệt, đầu năm học 2011- 2012, nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba. Cô Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện nay, điều mà giáo viên, học sinh nhà trường trăn trở nhất là CSVC chật chội, cận kề KDC chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học. Với tổng số 15 phòng học ở khu trung tâm và 6 phòng học ở chi Tân Thịnh, trong đó, chỉ có 6 phòng đảm bảo được các điều kiện theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT quy định, còn lại 9 phòng đã xuống cấp. Khuôn viên chật hẹp 2.000 m2 của nhà trường cũng sẽ bị cắt thêm 340 m2 khi mở rộng đường Lê Thánh Tông. Giáo viên và học sinh nhà trường rất mong các cấp, ngành chức năng quan tâm mở rộng khuôn viên, xây mới một số phòng học, phòng chức năng để nhà trường có điều kiện tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, phục vụ sự nghiệp trồng người trên địa bàn.
Hương Lan