Điều kiện học tập của học sinh trường THCS Yên Lạc không ngừng được củng cố đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng học tốt cho nhà trường.
(HBĐT) - Năm học 2012-2013, thầy và trò trường THCS Yên Lạc (Yên Thuỷ) có niềm vui lớn khi nhà trường được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh. Đây là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực, cố gắng nhiều năm liền của nhà trường trong các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành phát động. Trong đó, trường đã tạo được ấn tượng tốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” trở thành điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của huyện.
Năm học này, trường có 330 học sinh và 38 cán bộ, giáo viên. Để không ngừng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhà trường đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong giáo viên, học sinh; phát huy được vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu đã tạo điều kiện cho đội ngũ được học hỏi, cống hiến trong công tác. Vì thế, mỗi người đều có động lực để phấn đấu, vươn lên trong chuyên môn, nghiệp vụ; học để có trình độ vượt chuẩn; cố gắng đạt được nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, hay phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đội ngũ giáo viên đã tích cực thăm lớp, dự giờ; tham gia đầy đủ các cuộc thao giảng và từng bước ứng dụng tốt CNTT trong học tập, giảng dạy. Đến nay, trình độ trên chuẩn của đội ngũ giáo viên chiếm trên 53%; tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh chiếm 72%. Nhiều thầy, cô được các thế hệ học sinh yêu quý bởi tấm lòng nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người; có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhất là trong bồi dưỡng học sinh giỏi như: cô Nguyễn Thị Hương Sơn (môn toán), Nguyễn Minh Hoa (tiếng Anh), Nguyễn Thị Tâm (ngữ văn), Phạm Thị Hương Mai (sinh học), Trần Thị Thủy (vật lý). Nhiều thầy, cô giáo trẻ là những giáo viên cốt cán của huyện, trường; phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh như cô Trần Thị Hồng Nhung (môn GDCD), Trịnh Ngọc Hiếu, Phạm Thị Ngát (môn toán), Trần Bình Trọng (hóa học)... Có nền tảng đó, chất lượng giáo dục của trường tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu cả về giáo dục đại trà và mũi nhọn. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của trường chiếm trên 60% (học kỳ I này, tỷ lệ học sinh giỏi chiếm 10,6%, học lực khá chiếm 46,3%), không có học sinh kém. Trong 5 năm học gần đây, trường đã có 440 học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh; năm học 2012-2013, trường có 47 em đoạt giải, được công nhận học sinh giỏi cấp huyện; trở thành trường có thành tích xuất sắc nhất huyện tại kỳ thi. Nhiều em đã trở thành những tấm gương trong phong trào thi đua học tốt như em Dương Linh Chi đoạt 2 giải nhất môn hoá học và tiếng Anh cấp huyện, Nguyễn Phương Thảo (3 giải cấp huyện), Phạm Duy Phúc, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị ánh Ngọc (đoạt 2 giải cao cấp huyện), Hà Thị Phương (giải nhì môn ngữ văn). Trong số này, nhiều em đã lọt vào đội tuyển huyện, chuẩn bị tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. Kết quả này thực sự tiếp tục tạo đà cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013.
P.V