Tháng 5/2013, trường tiểu học Yên Lập(Cao Phong) đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia; hiện nhà trường đã được đầu tư xây dựng các phòng chức năng và phòng tin học (17 máy tính và 1 máy chiếu).

Tháng 5/2013, trường tiểu học Yên Lập(Cao Phong) đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia; hiện nhà trường đã được đầu tư xây dựng các phòng chức năng và phòng tin học (17 máy tính và 1 máy chiếu).

(HBĐT) - Đầu năm 2013, Sở GD&ĐT đã ban hành kế hoạch “Năm giáo dục vùng khó khăn”, thời gian thực hiện trong 2 năm 2013 và 2014. Cùng với nhiều địa phương khác trong tỉnh, huyện Cao Phong cũng từng bước triển khai với nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả.

 

Từ thực tiễn cơ sở, ngành GD&ĐT huyện đã có sự tham mưu đúng cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về bước phát triển sự nghiệp GD&ĐT nói chung và cho “năm giáo dục vùng khó khăn” nói riêng. Cũng vì thế, huyện đã thành lập BCĐ và ban hành kế hoạch số 818/QĐ nhằm hướng tới mục tiêu chung: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vùng khó khăn trên địa bàn huyện. Phòng cũng có nhiều văn bản về việc tổ chức thực hiện và triển khai, tuyên truyền sâu rộng tới 40 trường trên địa bàn (trên 8.000 học sinh và 1.085 cán bộ, giáo viên, nhân viên). Tổ giúp việc là các chuyên viên của phòng đã tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở từ vấn đề cơ sở vật chất các trường lớp, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chất lượng giáo dục…. Từ đó, ngành GD huyện có những bước triển khai phù hợp theo từng địa bàn, từng trường. Trong đó, tâm điểm là các trường thuộc 2 xã vùng cao, vùng lòng hồ sông Đà (Yên Lập, Yên Thượng), các xóm vùng lòng hồ sông Đà (Thung Nai, Bình Thanh), xóm vùng ĐBKK. Chi xóm Mừng, xã Xuân Phong được củng cố, xây dựng lớp học; hiện tại, xóm có 2 phòng học, bảo đảm cho học tập cho các em học sinh học từ mẫu giáo đến lớp 5 (mô hình lớp ghép của tiểu học). Mối quan tâm, động viên của BGH, công đoàn nhà trường (tiểu học, MN) dành cho những giáo viên ở xóm Mừng, xóm Cạn về chuyên môn, chế độ chính sách ngày càng đi vào thực chất hơn. Các điểm trường ở xóm Ong, xóm Đúc (xã Nam Phong) được xây 3 phòng học mới dành cho các lớp 1, 2, 3 đã tạo điều kiện cho các em nhỏ được học tại xóm, tránh tình trạng vì đến trường xa phải nghỉ học.  Trong nhiều phần việc được triển khai, ý tưởng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (tiểu học Yên Lập) của huyện được tạo thêm cơ hội mới khi các hoạt động năm giáo dục được triển khai sâu rộng trên địa bàn. Đồng chí  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Phó phòng GD&ĐT huyện cho biết: Quan tâm, chăm lo cho các trường vùng khó khăn đã từng được ngành triển khai, thực hiện trong nhiều năm qua. Khi Sở GD&ĐT có những định hướng, chỉ đạo cụ thể về “năm giáo dục vùng khó khăn”, ngành GD huyện đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm có được điểm nhấn và thực chất hơn. Trong đó có những đầu tư về vấn đề đội ngũ( bổ sung 1 cán bộ quản lý, điều động 4 giáo viên dạy giỏi cho trường tiểu học Yên Lập; tạo điều kiện cho trường dạy và học tiếng Anh, tin học (đầu tư 1 phòng máy); tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn. Đồng thời, huyện đã có nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện cho 4 chi trường có lớp học khang trang, sạch đẹp, có sân chơi, bãi tập, nhà vệ sinh, nước sạch. Trong đó, lưu tâm đối với các lớp ở chi Thôi, chi Thang (cách trung tâm từ 6-8 km), chi Chầm, Quà (cách trung tâm 4 km). Đối với các trường ở xã Yên Thượng, ngành cũng có sự điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, tăng cường 3 giáo viên dạy giỏi.  Bên cạnh đó, ngành đã có các giải pháp nhằm thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân dân và các em học sinh, trong đó, tập trung vào việc bảo đảm “3 đủ’ cho các em, không có tình trạng học sinh bỏ và chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Trong năm học 2012-2013, (2 xã có 738 học sinh ở 3 ngành học, cấp học), 2 trường tiểu học Yên Thượng, Yên Lập có 6 học sinh giỏi cấp huyện, 2 học sinh giỏi cấp tỉnh; 15/18 giáo viên trường tiểu học Yên Lập là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (số đạt chuẩn của cán bộ, giáo viên chiếm trên 80%).  Điều đáng mừng là 2 xã tiếp tục duy trì được chất lượng PCGDMN trẻ 5 tuổi, các TTHTCĐ được củng cố. Điều thành công nhất là tiểu học Yên Lập đã hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối tháng 5.

 

Năm học 2013-2014 tới , ngành GD&ĐT huyện tiếp tục có các bước triển khai như xây dựng phương án tạo điều kiện bán trú cho học sinh tiểu học Yên Lập (ăn, nghỉ tại trường); tăng cường đầu tư thêm cho trường MN, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ đạo các trường tăng cường kiểm tra về chuyên môn đối với các điểm trường xa trung tâm xã.

 

 

                                                                                 Bùi Huy

 

Các tin khác


Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục