Cô giáo Bùi Thị Lệ và Nguyễn Thị Mai, trường THCS Lỗ Sơn (Tân Lạc), giáo viên dạy giỏi cấp huyện vừa được kết nạp Đảng trong dịp Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 năm 2013.

Cô giáo Bùi Thị Lệ và Nguyễn Thị Mai, trường THCS Lỗ Sơn (Tân Lạc), giáo viên dạy giỏi cấp huyện vừa được kết nạp Đảng trong dịp Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 năm 2013.

(HBĐT) - Nhiều năm học gần đây, ngành GD&ĐT huyện Tân Lạc đã triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 30/5/1998 của Bộ chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”. Trong đó, công tác củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên mới trong trường học được ngành quan tâm thoả đáng.

 

Phòng GD&ĐT đã đặc biệt chú trọng trong chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy và học; phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đội ngũ giáo viên trẻ vào Đảng; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được khẳng định mình trong các CVĐ, phong trào thi đua do Bộ GD&ĐT và tỉnh phát động. Trong đó đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”. Trong 5 năm gần đây, hàng trăm lượt giáo viên, quần chúng ưu tú đã được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; nhiều cán bộ quản lý giáo dục được cử theo học các lớp trung cấp LLCT.

 

Toàn ngành hiện có 63 chi bộ với 733 đảng viên, chiếm 48,7% tổng số CB, GV, CNV trong toàn ngành, tăng 24,8%, so với năm học 1998 - 1999. Từ định hướng của cấp uỷ địa phương và ngành, các tổ chức Đảng ở 74 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đều làm tốt vai trò lãnh đạo toàn diện trong sự nghiệp “trồng người”. Hàng năm, các chi bộ trường học đều đạt TCCS Đảng TSVM hoặc TSVM tiêu biểu. Điển hình như chi bộ trường tiểu học Phong Phú đã tạo được sự đồng thuận, chung sức cùng phấn đấu để trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học vừa qua, trường được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối các trường tiểu học trong tỉnh; 274/349 học sinh có học lực khá, giỏi; 29 em đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện và 14 em đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Hiện nay, số giáo viên vượt chuẩn chiếm 73% (có 14 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh). Đối với trường THCS Lỗ Sơn, 13 năm thành lập thì  từng ấy năm chi bộ nhà trường luôn có giải pháp để xây dựng nhà trường mạnh về nhiều mặt. 3 năm gần đây, chi bộ đã kết nạp được 9 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 17/21 cán bộ, giáo viên. Nhà trường đã củng cố cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học... từng bước xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2013. Chi bộ trường THCS Phú Cường (16 đảng viên) đã huy động được sức mạnh của đội ngũ đảng viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể chăm lo cho nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều năm gần đây,  trường duy trì được chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn... Các chi bộ trường THCS Kim Đồng, tiểu học Mường Khến (thị trấn Mường Khến), 3 chi bộ của 3 trường MN, TH, THCS Đông Lai (đều đã đạt chuẩn quốc gia) đã khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của mình... Trong quá trình củng cố và xây dựng 14 trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện có vai trò rõ nét của các chi bộ Đảng trường học (năm học 2012-2013, huyện có thêm  trường MN Thanh Hối và THCS Lỗ Sơn được công nhận trường chuẩn quốc gia).

 

Với sự đồng đều trong hoạt động của các chi bộ nhà trường, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của huyện đã có bước chuyển đáng kể. Năm học 2012-2013, toàn huyện có 387 giáo viên, cán bộ quản lý giỏi cấp huyện, 18 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; có trên 826 học sinh giỏi cấp huyện, 101 học sinh giỏi cấp tỉnh và 3 học sinh đoạt giải tại cuộc thi cấp quốc gia. Nền tảng đó tạo đà cho các tổ chức Đảng trong trường học của huyện Tân Lạc có thêm những động lực phấn đấu trong năm học 2013 - 2014.

 

 

                                                                      Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục