Các lớp chuyên đề được TTHTCĐ xã Xuất Hoá (Lạc Sơn) mở hàng năm đã tạo cơ hội cho nhiều người dân được học tập tìm hiểu về chuyển giao KHKT, xây dựng đời sống văn hoá tại cơ sở.
(HBĐT) - Xã Xuất Hoá (Lạc Sơn) hiện có 1.681 hộ (7.356 khẩu), trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm gần 80%. Tuy chưa phải là xã mạnh của huyện về phát triển kinh tế, nhưng Xuất Hoá đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng xã hội học tập.
Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã được thành lập sớm nhất huyện (năm 1997), nay đã được xây dựng mới, khang trang (1,2 tỷ đồng) và đi vào hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, trong công tác này, xã đã nhận được sự quan tâm, đầu tư của các cấp uỷ, chính quyền và các hội, ngành hữu quan trong chỉ đạo, định hướng. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai một số đề tài, mô hình tại địa bàn, tạo cho TTHTCĐ xã có nhiều hoạt động phong phú, bổ ích. Bên cạnh đó, xã Xuất Hoá đã biết khơi dậy vai trò của đội ngũ cán bộ TTHTCĐ, Hội khuyến học xã và các trưởng thôn; đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường trong hoạt động. Có nhiều giải pháp đồng bộ và tích cực như vậy, Xuất Hoá đã từng bước đạt được một số kết quả đáng mừng về công tác này. Hội khuyến học (16 chi hội, 3 ban khuyến học) với 1.625 hội viên đã là lực lượng nòng cốt trong khuyến học, khuyến tài. Hiện nay, xã có trên 1.250 gia đình hiếu học, 3 dòng họ khuyến học (Quách Thanh Hương - xóm Xưa Thượng, Bùi Văn Dương - Xưa Hạ, Phạm Quốc Toàn - ngã ba Xưa) và 12 KDC khuyến học. Các dòng họ, chi hội, ban khuyến học đều có quỹ khuyến học nhằm khen thưởng, động viên các em học sinh có thành tích học tập tốt, thi đỗ đại học. TTHTCĐ xã tiếp tục có các hoạt động nền nếp, hiệu quả. Hàng năm, TT đều cập nhật nhu cầu học tập của người dân, xây dựng kế hoạch phù hợp, khả thi đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng với phương châm “cần gì, học nấy”; xây dựng chương trình học tập, phát triển học liệu và tủ sách cộng đồng phù hợp, có tác dụng thúc đẩy và hỗ trợ học tập của người dân. Nhiều năm liên tiếp, TT đã phối hợp tốt với các đơn vị trên địa bàn chuyển giao những tiến bộ KHKT cho người dân, phục vụ đắc lực cho sản xuất phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Hội khuyến học, TTHTCĐ, 16 CLB phát triển cộng đồng, 27 CLB thành viên, 102 nhóm sở thích tại các xóm đã thực hiện được 20 chuyên đề/năm (cho trên 2.000 lượt người). Các lớp chuyên đề về trồng trọt, chăn nuôi... đã góp phần trang bị cho người dân nhiều kiến thức cần thiết trong sản xuất, phát triển kinh tế hộ; thúc đẩy người dân hăng hái hơn trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Những nỗ lực đó đã góp phần vào bước phát triển KT-XH của xã. Năm 2012, tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt 13% (mức thu nhập bình quân đạt 14 triệu đồng/ người/năm); năm 2013, mức thu nhập ước đạt 17 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9%.
Với những thành tích cụ thể trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao hiệu quả của TTHTCĐ, xã đã được tặng 2 bằng khen của UBT.Ư MTTQ Việt Nam, 2 bằng khen của UBND tỉnh cùng nhiều bằng khen của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam, giải thưởng của Hội Khuyến học Việt Nam. Mô hình, cách làm có kết quả của xã Xuất Hoá đã được nhiều nơi trong và ngoài huyện đến học tập kinh nghiệm. Với huyện Lạc Sơn, điển hình này đã, đang được nhân rộng ở nhiều xã, thị trấn khác. Một số xã như Vũ Lâm, Liên Vũ, Nhân Nghĩa, ân Nghĩa... đang có nhiều nỗ lực thực hiện tốt đề án xây dựng xã hội học tập của Chính phủ và UBND tỉnh.
Bùi Huy