Học sinh lớp 12, trường THPT 19/5 (Kim Bôi) tập trung ôn luyện nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp.

Học sinh lớp 12, trường THPT 19/5 (Kim Bôi) tập trung ôn luyện nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp.

(HBĐT) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 sẽ diễn ra trong các ngày 2, 3, 4/6. Trước ngày diễn ra kỳ thi, PV Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Đặng Quang Ngàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, thành viên BCĐ thi tốt nghiệp tỉnh xung quanh các vấn đề liên quan đến kỳ thi này.

 

PV: Thưa đồng chí, kỳ thi tốt nghiệp  THPT năm 2014 có những điểm gì mới?

 

Đồng chí Đặng Quang Ngàn: Kỳ thi tốt nghiệp (TN) THPT năm 2014 có thể coi là một trong những bước đi đầu tiên của ngành GD&ĐT nhằm thực hiện lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện mà Nghị quyết số 29, ngày 4/11/2013 của BCH T.ư Đảng khóa XI đề ra. Theo đó, kỳ thi được điều chỉnh với nhiều đổi mới. Số môn thi được điều chỉnh từ 6 môn còn 4 môn; ngoài 2 môn toán, ngữ văn là môn thi bắt buộc, học sinh được tự chọn thi 2 môn trong 6 môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, ngoại ngữ; thời gian thi 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn được điều chỉnh còn 120 phút (trước đây là 150 phút); lịch thi cũng được thay đổi cho phù hợp.

 

Cách thức xét và công nhận TN cũng thay đổi hoàn toàn, việc xét TN được kết hợp giữa kết quả thi và kết quả đánh giá quá trình học năm học lớp 12 của học sinh (HS), (trước đây chỉ xét kết quả thi). Diện miễn thi được mở rộng, đặc biệt là với đối tượng học sinh khuyết tật.

 

Với những thay đổi cơ bản nêu trên, kỳ thi TN THPT năm 2014 được nhận định có  nhiều thuận lợi cho học sinh nhưng lại có nhiều khó khăn cho công tác ôn tập và chuẩn bị thi với các nhà trường.

 

PV: Ngành GD&ĐT tỉnh ta đã có sự chủ động gì trong công tác chuẩn bị để có một kỳ thi thành công?

 

Đồng chí Đặng Quang Ngàn: Kỳ thi này có 8.680 em đăng ký dự thi, trong đó, THPT có 7.588 em; GDTX có 1.092 học viên (nữ: 4.308 em, dân tộc thiểu số 5.996, có 229 thí sinh tự do). Số CB-GV làm nhiệm vụ ở các hội đồng coi thi (HĐCT) 1.174 người; số CB thanh tra thi tại các HĐCT có 56 người; số CB công an, y tế, bảo vệ, NV (dự kiến) 400 người.

 

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT 2014, sau khi có các văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tham mưu để UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức kỳ thi và Quyết định thành lập BCĐ và KT thi của tỉnh nhằm tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, động viên tinh thần  của ngành GD&ĐT, của CB-GV, nhân viên tham gia kỳ thi. Đồng thời, ngành chỉ đạo các đơn vị hoàn thành chương trình theo đúng biên chế năm học, tiếp tục ôn tập cho học sinh nắm được kiến thức và học tập quy chế, các quy định trước khi bước vào kỳ thi; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về công tác thi, quán triệt sâu sắc cho học sinh về những điểm mới trong kỳ thi; quán triệt, phân công trách nhiệm của lãnh đạo, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn với chất lượng học tập; lập kế hoạch cụ thể về việc tổ chức kỳ thi của đơn vị mình, thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp do Sở GD&ĐT đề ra, tích cực phối hợp với các cấp, ngành trên địa bàn chuẩn bị về mọi mặt, triển khai kỳ thi nhằm đạt mục đích: tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học của đơn vị. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn cụ thể quy trình kiểm tra hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; có kế hoạch phân công các đơn vị kiểm tra chéo công tác chuẩn bị thi TN THPT năm 2014 (từ ngày 12 - 15/5), xây dựng kế hoạch, ra quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một số đơn vị. Theo kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành từ ngày 16 - 30/5. Việc chuẩn bị in sao đề thi TN THPT được thực hiện đúng quy chế, quy trình và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

 

Sở GD&ĐT đã phối hợp với CA tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo vệ Hội đồng sao in đề thi, các HĐCT, chấm thi, vận chuyển đề thi về các HĐCT TN trong tỉnh, vận chuyển bài thi về Hội đồng chấm thi đúng quy chế, đảm bảo thời gian, bí mật, an toàn. Phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị kinh phí cho kỳ thi. Phối hợp với các Sở: TT-TT, Công thương, GT-VT, Y tế... đảm bảo thông tin thông suốt và  nguồn điện cho các HĐCT cũng như nguồn điện cấp cho các khu vực in sao đề thi, chấm thi; đảm bảo ATGT đường phố trong những ngày tổ chức thi và đảm bảo sức khoẻ cho CB-GV và HS tại các  HĐCT, chấm thi. Có kế hoạch phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm tốt công tác tư tưởng của cán bộ, nhân dân, của giáo viên, HS trong kỳ thi, phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình và các Đài TT-TH địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ thi.

 

PV: Theo đồng chí, các cấp, ngành, phụ huynh và thí sinh cần lưu tâm những vấn đề gì để có được kỳ thi thành công?

 

Đồng chí Đặng Quang Ngàn:  Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, Sở GD&ĐT mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp tích cực về mọi mặt của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ thi để có được một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả cao.

 

Đối với Sở GD&ĐT, tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các công tác chuẩn bị thi của các đơn vị; lập kế hoạch và thực hiện việc giám sát, kiểm tra toàn diện công tác tổ chức thi tại các HĐCT trong toàn tỉnh nhằm đảm bảo kỳ thi TN THPT diễn ra nghiêm túc, công bằng, an toàn, tiết kiệm, đạt kết quả tốt.

 

Đối với các đơn vị trường THPT, Trung tâm GDTX: Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát lại dữ liệu thi nếu phát hiện sai sót cần kịp thời lập biên bản đề nghị bổ sung, sửa chữa; tổ chức tập huấn quy chế thi cho CB,GV, NV tham gia làm thi và thí sinh dự thi. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác coi thi đảm bảo theo đúng Quy chế và hướng dẫn (lưu ý chỗ bảo quản đề thi, bài thi, nơi ăn ở, nước sinh hoạt cho CB, GV, NV, vệ sinh trường lớp...); tham mưu với UBND huyện, thành phố ra Quyết định điều động đầy đủ CB công an, y tế, bảo vệ, phục vụ làm nhiệm vụ tại HĐCT; phối hợp với địa phương tăng cường tuyên truyền và đảm bảo ANTT trong kỳ thi.

 

Đối với các phụ huynh và thí sinh, cần phối hợp với nhà trường, các cấp chính quyền địa phương quản lý con em trong quá trình thi: tổ chức chỗ ăn, ở, đưa đón  con em chu đáo, lưu ý các em về y phục, ATGT, vệ sinh ăn uống, sinh hoạt đảm bảo sức khỏe trong thời gian dự thi.

 

 Ngoài ra các em cần lưu ý đến một số vấn đề liên quan đến chế độ ưu tiên, khuyến khích, việc phúc khảo bài thi, sự thận trọng và ổn định tâm lý khi làm bài.

 

PV: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

 

 

                                                             

                                                                Bùi Huy (thực hiện)

 

 

 

Các tin khác


Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục