Một giờ hóa học của thầy và trò trường THPT Cù Chính Lan.
(HBĐT) - Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên tổ Toán Lý Hóa Tin (tổ Tự nhiên) trường THPT Cù Chính Lan đã không ngừng được đào tạo, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, tổ có 21 cán bộ, giáo viên trong đó có 1 nguyên cứu sinh, 1 thạc sỹ, 1 học viên cao học, 100% có trình độ đh trở lên. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tổ luôn quan tâm sinh hoạt chuyên đề, thực hiện giáo án khó, trao đổi thảo luận ngoại khóa, thao giảng dự giờ, làm đồ dùng dạy học.
Để thu hút học sinh hăng say với các môn học tự nhiên, giáo viên trong tổ đã tìm tòi cách thức, phương pháp dạy học tích cực. Tiêu biểu đó là việc thành lập CLB các môn tự nhiên. Tại đây, mỗi giáo viên được phân phụ trách một vài HS và cùng nhau trao đổi, khám phá kiến thức khó, nâng cao. Thời gian qua, CLB đã thu hút hàng trăm thành viên tham gia học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Từ CLB các môn tự nhiên, nhà trường đã tuyển chọn được nhiều HS xuất sắc, bồi dưỡng, đào tạo tham gia các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh. Đồng thời, thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, trước khi bước vào năm học mới, giáo viên đã lên kế hoạch cho đội tuyển HS giỏi toán học, vật lý, hóa học, tin học ở khối 11 và 12. Hoạt động ôn luyện được duy trì đều đặn, nhiều kiến thức cơ bản, nâng cao, chuyên đề đã được thầy và trò trao đổi hăng hái. Nhờ đó, những năm qua, nhà trường luôn có học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh ở các môn, năm học 2013 2014 toàn trường có 10 học sinh giỏi cấp tỉnh, như em Nguyễn Thị Mai đạt giải nhì môn Toán.
Theo thầy giáo Phạm Văn Thế, Tổ Trường tổ tự nhiên: Song song với công tác đào tạo mũi nhọn, nhà trường đã thường xuyên chỉ đạo tổ chuyên môn quan tâm, sát sao với hoạt động giáo dục đại trà. Ngay từ đầu năm học, nhà trường thống kê danh sách HS có học lực yếu kém và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Theo đó, mỗi giáo viên đăng ký dạy phụ đạo miễn phí cho một vài HS hổng kiến thức từ 5 - 10 buổi /năm tùy vào khả năng nhận thức của mỗi em.
Nhờ đó, những năm gần đây, tỷ lệ đỗ ĐH, CĐ của khối tự nhiên luôn đạt trên 60%, trong đó có nhiều em đã đỗ vào các trường đại học lớn như Học viện An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Đại học Y, Đại học Dược Bằng những nỗ lực không ngừng, tổ tự nhiên nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.
Hồng nhung