Thầy và trò trường THPT Cù Chính Lan luôn phát huy tốt truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia vào thời gian tới. Ảnh: P.V

Thầy và trò trường THPT Cù Chính Lan luôn phát huy tốt truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia vào thời gian tới. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Tháng 8/1964, trước yêu cầu học tập của con em nhân dân vùng Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy... Bộ GD &ĐT quyết định thành lập trường cấp III Cù Chính Lan, nay là trường THPT Cù Chính Lan (Lương Sơn). Đây là trường cấp III thứ hai ở tỉnh ta tại thời điểm đó (sau trường THPT Hoàng Văn Thụ). Buổi ban đầu, trường có 3 lớp (77 học sinh). Từ đó đến nay, dù trải qua bao thăng trầm với nhiều tên gọi khác nhau, bao lần di chuyển địa điểm cùng muôn vàn khó khăn về cơ sở trường lớp nhưng các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn phấn đấu làm theo lời Bác Hồ dạy “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt -học tốt.

 

Trong suốt 50 năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành GD &ĐT cùng sự ủng hộ, đồng hành của đồng bào các dân tộc địa phương. Điều đó, đã động viên, khuyến khích các thế hệ thầy -trò vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, đã có trên 10.000 học sinh được học tập, rèn luyện và trưởng thành từ mái trường này. Hàng ngàn học sinh đã thi đỗ vào các trường ĐH và CĐ trong cả nước, trong đó có  nhiều giáo viên và học sinh đã và đang giữ những cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện và các ngành trong và ngoài tỉnh. Đã có  nhiều người trở thành các nhà khoa học, sĩ quan quân đội, nhà giáo, bác sĩ, doanh nhân hoặc trực tiếp lao động sản xuất tại cơ sở. Nhiều nhà giáo được phong tặng các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, chiến sĩ thi đua Cũng trong quãng thời gian này, hàng trăm học sinh lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp giải phóng đất nước, đem lại nền độc lập, tự do cho dân tộc.

  

Nhìn lại một chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, trường luôn luôn thể hiện tinh thần và ý chí phấn đấu không ngừng; góp phần tạo nên bước chuyển về chất của sự nghiệp giáo dục Lương Sơn và tỉnh.  Từ những năm tháng mà điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp còn tạm bợ, chi bộ Đảng, Ban giám hiệu và các thế hệ cán bộ, GV, CNV, học sinh đã chung tay đoàn kết, triển khai tốt các CVĐ, phong trào thi đua do tỉnh và ngành phát động, từng bước vượt qua những thách thức để khẳng định mình.

 

Hiện nay, trên khuôn viên rộng 29.881 m2, cơ ngơi nhà trường đang từng bước được đầu tư, quan tâm một cách đồng bộ. Trường có nhà cao tầng, đủ cho 24 lớp học, 2 phòng tin học, 1 phòng học ngoại ngữ, 2 phòng máy chiếu, 1 phòng họp trực tuyến và 3 phòng học bộ môn, nhà đa năng cùng sân chơi, bãi tập bảo đảm cho việc dạy, học cùng các hoạt động VH - TT của thầy, trò nhà trường. Với những thay đổi đáng kể đó, cùng với bề dày truyền thống đã thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của trường ngày cùng hiệu quả, chất lượng hơn. Chi bộ Đảng, BGH đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường; quán triệt, triển khai và thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 3, của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;  lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội cùng chung sức tạo nên sức mạnh tổng hợp của CB, GV và học sinh.

 

Nhiều năm qua, trường đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ CB, GV với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Hiện nay đã có 13% CB, GV có trình độ trên chuẩn; hàng năm đều có 1-2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tăng số GV từng đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh lên 30%. Phát huy truyền thống Dạy tốt - học tốt, các thế hệ CB, GV và học sinh hôm nay đã có những nỗ lực không ngừng. Nhiều năm học gần đây, Trường tiếp tục đạt được những kết quả khả quan trong nâng cao chất lượng GD. Năm học 2012-2013, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi của trường chiếm 38,2%;  đoạt 33 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 11/37 trường THPT của tỉnh. Đến năm học 2013-2014, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt tiếp tục được nâng lên đáng kể; tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi tăng lên 46,5%(370/870 học sinh). Trường có 40 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 9/37 trường THPT (9 giải nhì, 12 giải ba, 19 giải KK). Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT thuộc diện tốp cao của tỉnh; tỷ lệ thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ chiếm từ 55-60%. Kết thúc năm học, có 4 tổ chuyên môn được xếp loại tiên tiến, thư viện nhà trường được xếp loại xuất sắc, trường được công nhận là trường tiên tiến. Năm học này, tập thể nhà trường và 5 cá nhân đã được Bộ GD &ĐT tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 1964  2014.

   

Những thành tựu đáng ghi nhận đó, thực sự là động lực để thầy và trò nhà trường nỗ lực phấn đấu đạt hiệu quả hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Trong đó, hoà sức mình vào phong trào chung của hệ thống các trường trên địa bàn tỉnh, triển khai, thực hiện NQ số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị T.Ư 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện GD &ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua do ngành GD &ĐT phát động với nội dung: Thực hiện kỷ cương, nền nếp; đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng GD ngành giai đoạn 2014-2019. Phấn đấu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia vào thời gian tới. Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, GV, CNV và học sinh nhà trường càng phải nỗ lực, phấn đấu để xứng đáng với tên trường mang tên người Anh hùng LLVT Cù Chính Lan, xứng đáng với niềm tin, mong đợi của các cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc nơi đây. Quyết tâm, phấn đấu đạt nhiều thành tích quan trọng hơn nữa trong sự nghiệp trồng người trên quê hương Lương Sơn.

 

 

 

      Nhà giáo Cao Ngọc Luân

 (Hiệu trưởng trường THPT Cù Chính Lan)

 

 

 

Các tin khác


Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục