Một buổi thực hành của các học sinh lớp chăn nuôi, thú y với mô hình trực quan.
(HBĐT) - Nhiều năm gần đây, với những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, ngành GD &ĐT, Đảng bộ, ban giám hiệu và tập thể CB, GV, NV (73 người), trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng được giao. Năm học 2013 - 2014, nhà trường tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện tốt các CVĐ, các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động. 100% CB,GV, NV và học sinh tham gia tích cực, như CVĐ “Hai không” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và CVĐ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm học trước đây, 2-3 năm học gần đây, nhà trường có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động như đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước (4 đợt /năm); tạo điều kiện và thúc đẩy sự cố gắng vươn lên của đội ngũ CB, GV thông qua các hội thi, thao giảng các cấp, (trường có 31 thạc sĩ, 31 đại học, trình độ vượt chuẩn 61,8% và hiện có 8 GV đang học cao học và nghiên cứu sinh). Đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn không ngừng tìm tòi, nghiên cứu đưa ra các đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm đã và đang áp dụng trong nhà trường. Cán bộ, GV nhà trường đã nghiên cứu 18 đề tài, giải pháp khoa học (có 3 đề tài cấp tỉnh). Nhiều thầy, cô phấn đấu, từng đoạt các giải cao hội thi giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc như: Đinh Thanh Thuỷ, Nguyễn Thu Thuỷ, Lưu Quang Trung, Nguyễn Thị Thu Nga, Nguyễn Yến Ngọc, Bùi Trọng ánh, Quách Văn Thông, Lê Thị Ngọc Anh...
Với nỗ lực chung đó, chất lượng hoạt động của trường được nâng lên; quy mô đào tạo của năm học 2013-2014 có bước phát triển: hệ trung cấp chính quy có 1.040 học sinh (tăng 28% so với năm học trước); liên kết đào tạo CĐ, ĐH có 495 HS - SV và đã có 774 HS - SV ra trường bảo đảm về chất lượng, hiệu quả. Cũng trong năm học qua, tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm 32,1%, tăng so với năm học trước và không có học sinh yếu kém. Việc rèn luyện của HS nhà trường cũng có nhiều điểm tiến bộ. Nhà trường thực hiện mô hình “Nhà trường an toàn, không có ma túy” đạt kết quả khả quan. Trong hoạt động, nhà trường đã tạo được dấu ấn đáng kể đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn; phát triển nhiều mô hình đào tạo để đáp ứng nhu cầu tỉnh như đào tạo nhân lực có trình độ trung cấp theo các chuyên ngành quản lý KT nông nghiệp, kế toán doanh nghiệp sản xuất, trồng trọt, lâm sinh, khuyến lâm - nông, BVTV, chăn nuôi - thú y, CNTT. Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề, tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho các ngành, địa phương trong tỉnh được quan tâm với sự tham gia 4.000 lao động. Trong 2 năm học gần đây, nhà trường đã đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực các ngành kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT -XH, VH, AN-QP của tỉnh với trên 5.000 lượt người. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, nhà trường đã có những sáng tạo, chủ động. Trong 3 năm qua, nhà trường đã phối hợp với 6 TTGDTX các huyện thực hiện mô hình đào tạo 3 năm 2 bằng cho học sinh THPT (sau 3 năm học sinh có bằng THPT và TCCN) mở được 24 lớp, 890 học sinh với 6 chuyên ngành đào tạo TCCN). Với những kết quả xuất sắc đó, nhiều năm qua, trường luôn được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen, tặng cờ thi đua xuất sắc cùng bằng khen của các bộ, ngành. Năm 2013, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Bùi Huy