Lớp học ngoại ngữ online của thầy Đinh Phạm Trân.

Lớp học ngoại ngữ online của thầy Đinh Phạm Trân.

Học ngoại ngữ online là xu hướng đang phát triển thời gian gần đây trong bối cảnh bùng nổ internet và công nghệ thông tin. Với nhiều lợi ích như học viên không cần phải đến lớp học, có thể học bất kỳ nơi đâu chỉ với một thiết bị có kết nối internet. Hình thức học này được dự báo có thể lấn át các lớp học truyền thống trong tương lai gần.

Lớp học nửa vòng trái đất

Cứ vào các tối từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ, em Nguyễn Linh Lan, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lại ngồi trước máy tính nối mạng internet ngay tại nhà để học tiếng Anh. Đây là lớp học biên dịch tiếng Anh qua báo chí trong và ngoài nước do thầy Đinh Phạm Trân tổ chức. Tiếng Anh vẫn luôn là niềm yêu thích của Linh Lan. Chỉ có điều, cô sinh viên này lại không có thời gian và điều kiện để đến một lớp học ngoại ngữ offline truyền thống. Khi biết về lớp học ngoại ngữ online của thầy Đinh Phạm Trân, Linh Lan lập tức đăng ký. “Nhờ có học theo hình thức online tại nhà mà mình vừa học được tiếng Anh, vừa không làm ảnh hưởng đến việc học các môn khác”, Linh Lan cho biết.

Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, 40 tuổi, nguyên là nhân viên bán hàng của hãng xe BMW, cũng là học viên tích cực của lớp học tiếng Anh online. Học tiếng Anh từ 20 năm trước nhưng do môi trường làm việc gần đây không có điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài, nên vốn ngoại ngữ của chị Hạnh “rơi rụng” dần. “Cách đây một năm, mình ấp ủ ý định học tiếng Anh trở lại nhưng chần chừ mãi không thực hiện được. Lớp học offline tổ chức quá xa cơ quan, chỉ riêng thời gian đi lại đã mất gần một tiếng. Trong khi đó, công việc của mình lại rất bận, không thể về sớm để đi học đúng giờ được”, chị Hạnh nói. Lo lắng của chị Hạnh đã được giải toả, khi từ ngày đăng ký học tiếng Anh online, chị gần như không nghỉ một buổi nào. “Có lần, mình ngồi ngay tại cơ quan để học tiếng Anh, vừa học vừa tranh thủ giải quyết nốt công việc. Lần khác, mình vừa lái xe ô tô về nhà, vừa vào lớp thông qua điện thoại thông minh. Lại có lần, mình đi công tác ở miền Nam. Trong lúc chờ đến giờ bay, mình ngồi ngay tại sân bay và vẫn vào lớp online để học. Thật sự, hình thức học kiểu này quá hợp với một người như mình”, chị Hạnh phấn khởi cho chúng tôi hay.

 

Từ năm 2014, Trần Lê Nghi Trân, nghiên cứu sinh ngành Giáo dục tại Đại học Queensland (Ô-xtrây-li-a) cùng nhóm bạn trẻ, như: Lê Văn Thịnh, nghiên cứu sinh chuyên ngành giáo dục Đại học Canterbury (Niu Di-lân); Đặng Ngọc Tịnh, giảng viên tiếng Anh tại Đại học West Virginia (Mỹ) cũng đã tiến hành dạy tiếng Anh theo hình thức online cho bạn trẻ Việt Nam gặp khó khăn về tài chính, địa lý, không tìm được giáo viên giỏi hay các trung tâm tốt để học. Một điều thú vị, do Trần Lê Nghi Trân và các bạn đều đang sống và học tập ở nhiều nước khác nhau nên chỉ có hình thức dạy online này mới thích hợp. Nhờ thế, thầy và trò ở cách xa hàng ngàn cây số, chỉ cần bật máy tính hay bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet là có thể “vào ngay” lớp học. Vì các quốc gia có sự chênh lệch múi giờ nên có một lưu ý: Thầy trò phải cân nhắc thời gian học hợp lý nhất với lịch làm việc và sinh hoạt của mỗi “đầu cầu”. Chẳng hạn như bạn Tịnh ở Mỹ, dạy vào buổi sáng giờ Mỹ để học viên ở Việt Nam được học vào buổi tối. Bạn Trân ở xứ sở chuột túi thường dạy từ 8 giờ tối (giờ Ô-xtrây-li-a) để học viên ở Việt Nam học vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, ngay sau giờ tan làm.

Học online hay offline?

Bạn Linh Lan cho rằng, trong thời đại này, nhiều bạn trẻ giỏi sử dụng công nghệ thông tin, vậy tại sao không tận dụng luôn lợi thế này để làm điều gì đó bổ ích cho bản thân. Thay vì bỏ công lướt web, chơi games… bạn trẻ chỉ cần dành vài giờ/ngày học tiếng Anh online là có thể nâng cao khả năng ngoại ngữ. Hiện nay, do không gian học không bị giới hạn nên bất kỳ ai, với nhiều lý do mà không có điều kiện tới lớp, thậm chí không tìm được thầy giáo giỏi gần khu vực sinh sống… cũng cảm thấy việc học tiếng Anh trở nên quá dễ dàng. Việc học với mình đã trở thành thói quen mỗi ngày, như là ăn, ngủ vậy.

Còn theo thầy Đinh Phạm Trân, lúc đầu, cũng có một số học viên e ngại học ngoại ngữ theo hình thức online không chất lượng như lớp offline. Tuy nhiên, sau một thời gian, tất cả đều hiểu xu hướng mới này có nhiều lợi thế mà lớp học offline không có được. “Hình thức học online có lợi thế như không cần phải đi xa, không mất thời gian, chi phí đi lại, không lo kẹt đường, ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn như với lớp học truyền thống. Trong khi đó, thầy và trò vẫn có thể nhìn thấy nhau thông qua webcam. Bài giảng được chia sẻ trên màn hình máy tính của các học viên không khác gì lớp học thật. Học viên thoải mái phát biểu thông qua micro”.

Nghiên cứu sinh Trần Lê Nghi Trân đưa ra lời khuyên: “Để tiến bộ, học viên cần tự giác, chăm chỉ học bài. Đây là điều kiện bắt buộc với hình thức học online hay offline nên không thể cho rằng học online kém hiệu quả”.

 

                                                                      Theo QĐND

 

 

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục