(HBĐT) - Hiện nay, tai nạn thương tích ở trẻ em là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Trong thời gian qua, huyện Yên Thủy đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần giảm đáng kể tai nạn đáng tiếc cho trẻ em. 9 tháng năm 2016, toàn huyện có 1 trường hợp trẻ bị đuối nước tại xã Hữu Lợi.

 

Các em học sinh tham gia khóa học bơi tại hồ bơi nhà anh Phạm Văn Lợi, xóm Lạc Vượng, xã Yên Lạc tập luyện nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước.   

Huyện có 17.342 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó 7.521 trẻ em dưới 6 tuổi (chiếm 10,9% dân số). Nguy cơ tai nạn thương tích luôn rình rập xung quanh các em. Trẻ em có thể bị tai nạn như đuối nước, điện giật, bỏng nước sôi, xúc vật cắn, tai nạn giao thông. Trong đó, trẻ tử vong do đuối nước chiếm tỷ lệ cao hơn cả. Đặc biệt, vào mùa hè khi học sinh nghỉ học, việc các em tự tổ chức các nhóm đi chơi rồi tắm sông, suối là nguyên nhân xảy ra những tai nạn đuối nước đau lòng.  

Xác định vấn đề phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em có ý nghĩa rất quan trọng, huyện Yên Thủy đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em như mở lớp tập huấn cho giáo viên, cán bộ các xã về phòng, chống đuối nước, điện giật, xử lý các tình huống cho trẻ em. Đặc biệt, huyện tổ chức mở lớp dạy bơi miễn phí tại hồ bơi nhà anh Phạm Văn Lợi, xóm Lạc Vượng, xã Yên Lạc. Tham gia khóa học có 25 em quanh khu vực thị trấn Hàng Trạm. Trong quá trình học có nhiều em nhỏ ở huyện Lạc Sơn được bố mẹ đưa xuống để học bơi. Điều này cho thấy vấn đề dạy và học bơi cho trẻ em hiện nay rất cần thiết, đó là nhu cầu của các bậc phụ huynh muốn bảo vệ con mình trước những nguy hiểm luôn rình rập, ảnh hưởng đến tuổi thơ. 

Trần Hoàng Nam, thị trấn Hàng Trạm chia sẻ: Từ ngày được tham gia khóa học bơi do huyện tổ chức em rất thích. Học bơi  là niềm đam mê của em cũng như nhiều bạn cùng lứa tuổi. Qua lớp học đã rèn cho em tính kiên trì, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau giữa các thành viên. Khóa học dạy chúng em biết cách xử lý tình huống khi bị đuối nước, cách ứng cứu khi gặp nạn nhân đuối nước và sơ cứu khi bị đuối nước. 

Huyện còn vận động cán bộ, đảng viên và toàn dân ký cam kết thực hiện xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn” tạo tiền đề cho công tác xây dựng cộng đồng an toàn; thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích tại khu dân cư. Trạm y tế các xã, thị trấn củng cố các phương tiện, trang thiết bị để xử lý kịp thời tai nạn.  

Bà Bùi Thị Yến, Phó trưởng Phòng LĐTB&XH huyện cho biết thêm: Tai nạn thương tích xảy ra ở trẻ em luôn là vấn đề quan tâm, bởi nó trực tiếp để lại nỗi đau cho các em và phụ huynh. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ là do sự chủ quan của phụ huynh cũng như tình trạng thiếu sân chơi an toàn cho trẻ, nhất là trẻ em ở vùng nông thôn và miền núi. Có thể nói, tai nạn thương tích luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào đối với trẻ em. Bởi vậy, để giảm thiểu tai nạn thương tích cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền đối với phụ huynh và học sinh. Mặt khác mỗi ngành, mỗi địa phương cần thật sự quan tâm hơn đến công tác này để không còn xảy ra những vụ việc đau lòng đối với trẻ em.

 

                                                         Thu Thủy

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục