(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, từ đầu tháng 10 đến 16h ngày 2/12, toàn huyện Yên Thủy ghi nhận 66 trường hợp nhiễm Covid-19 (1 trường hợp tái dương tính), trong đó khoảng hơn 30 trường hợp là F1 của 1 F0. Những hạn chế, tồn tại trong quá trình cách ly tập trung được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến số ca nhiễm tiếp tục tăng. Do đó, huyện khẩn trương có sự điều chỉnh trong việc tổ chức cách ly cũng như lên phương án thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại địa phương.

 


Tiểu thương chợ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong giao dịch.

Ngày 10/11, huyện ghi nhận 1 trường hợp nhiễm Covid-19 tại xã Ngọc Lương. Ca bệnh này rất đáng lo ngại do F0 trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân trên địa bàn xã, tham dự nhiều cuộc họp, làm việc ở cấp xã, cấp huyện, số F1 được xác định 264 người, số F2 rất lớn. Ngay lập tức, huyện khẩn trương triển khai tổ chức cách ly tập trung cho toàn bộ F1, yêu cầu F2 thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà, các trường học trên địa bàn toàn huyện tạm nghỉ học 1 ngày để thực hiện việc rà soát các trường hợp tiếp xúc. Các F1 được phân loại và cách ly tập trung tại 2 khu vực: F1 tiếp xúc gần, thường xuyên, nguy cơ cao cách ly tại xã Lạc Lương; F1 tiếp xúc ít hơn, nguy cơ thấp hơn cách ly tại xã Ngọc Lương. Ngày 11/11, kết quả xét nghiệm lần thứ nhất toàn bộ 264 F1 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên, ngày 23/11, sau 14 ngày cách ly tập trung có 17 F1 kết quả xét nghiệm dương tính và đến ngày 30/11 (tức sau 21 ngày cách ly tập trung) tiếp tục ghi nhận thêm 8 F1 có kết quả dương tính.

Trao đổi về vấn đề trên, đồng chí Bùi Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận có những tồn tại, bất cập trong việc cách ly tập trung, có thể dẫn đến việc lây chéo trong khu cách ly. 2 khu cách ly tập trung là 2 trường học, do số lượng cách ly lớn nên ban đầu mỗi phòng phải bố trí 10 người, thậm chí trên 10 người. Các phòng học không có công trình vệ sinh khép kín nên phải sử dụng chung nhà vệ sinh. Chúng tôi đã bố trí các dãy nhà riêng, cách ly đối tượng nguy cơ cao và các dãy nhà khác cách ly người về từ vùng dịch. Tuy nhiên, trước việc tiếp tục xuất hiện thêm các F1 đã cách ly tập trung có kết quả dương tính với Covid-19 huyện đã nghĩ đến việc có thể có lây chéo trong khu cách ly, do đó chúng tôi đã mở thêm 1 khu cách ly tại trụ sở xã Lạc Hưng cũ và giãn cách mỗi phòng cách ly tập trung chỉ còn 5 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện chỉ đạo tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giải thi đấu thể thao; hoạt động kinh doanh không thiết yếu dễ bị lây nhiễm (khu vui chơi, giải trí, karaoke, cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet…). Tạm dừng việc tổ chức cưới, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ (chỉ phục vụ bán hàng mang về) từ 6h ngày 30/11. Trung tâm Y tế huyện phối hợp Phòng GD&ĐT xét nghiệm test nhanh cho trên 20% giáo viên, học sinh tại các trường học trên địa bàn. Trạm y tế các xã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho 20 - 30% tiểu thương tại các chợ, cửa hàng tiện lợi. Lấy mẫu gộp RT-PCR 1 lần/tuần đối với toàn bộ cán bộ y tế, công an, bộ đội trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thẩm định các điều kiện, quyết định tổ chức cách ly tại nhà; phân công lực lượng kiểm tra, giám sát chặt chẽ; xử lý nghiêm trường hợp cách ly tại nhà không tuân thủ các biện pháp cách ly theo quy định. Những trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà đề xuất Ban chỉ đạo huyện tổ chức cách ly tập trung. Mỗi xã, thị trấn phải chủ động khảo sát, lên phương án từ 1 - 2 khu vực thu dung, điều trị F0 tại địa phương, mỗi đơn vị khoảng 50 người. Huyện đã lên phương án triển khai khu cách ly tập trung điều trị F0 dự kiến đặt tại chi Liêu, trường tiểu học Ngọc Lương với quy mô 100 giường bệnh để chủ động cho việc điều trị F0 khi số ca nhiễm tăng cao.

                                                                                    
Dương Liễu

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục