(HBĐT) - Dịp hè là thời gian hay xảy ra tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em. Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng huyện Kim Bôi đã phối hợp với các địa phương, nhà trường, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các biện pháp bảo vệ và chủ động phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.


Xã Cuối Hạ (Kim Bôi) lắp đặt 9 biển cảnh báo nguy cơ đuối nước tại khu vực hồ, đập, suối. 

Xã Kim Bôi có hơn 3.700 trẻ em. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Để phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, xã đã cắm hơn 20 biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ đuối nước, đồng thời huy động nguồn lực, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức dạy bơi cho trẻ em. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không có trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, đuối nước.

Đồng chí Bùi Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bôi cho biết: Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, ban quản lý xóm, các nhà trường quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em có cuộc sống an toàn, lành mạnh. Hàng năm, xã tổ chức các giải bơi, xây dựng nhiều nội dung tuyên truyền, phổ biến phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em.
Khi học sinh được nghỉ hè, Đoàn Thanh niên xã đã tiếp nhận học sinh của các trường trên địa bàn; chỉ đạo các chi đoàn phụ trách, tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho các em, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích và an toàn. Đồng chí Bùi Thị Hòa, Bí thư Đoàn xã Kim Bôi cho biết: Đoàn xã đã tiếp nhận khoảng 2.400 học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Ban chấp hành Đoàn xã đã lập kế hoạch về sinh hoạt hè cụ thể. Trong đó, tập trung nội dung tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống ma túy cho các em.

Cuối Hạ là xã vùng 135 của huyện Kim Bôi, toàn xã có trên 2.200 trẻ em. Để đảm bảo công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, xã vận động các gia đình có ao, hồ làm rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tuyên truyền các phụ huynh lưu tâm, giám sát thường xuyên địa điểm, thời gian cũng như việc vui chơi của con em trong dịp nghỉ hè. Theo đó, đã lắp đặt 9 biển cảnh báo nguy cơ đuối nước tại khu vực hồ, đập, suối; khảo sát, cải tạo, khoanh vùng khu vực tiềm ẩn nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên xã phối hợp các nhà trường, gia đình tổ chức bàn giao quản lý học sinh trong dịp hè. Vận động đoàn viên thanh niên tổ chức các lớp dạy bơi, kỹ năng cứu đuối và xử lý khi gặp người bị tai nạn đuối nước cho trẻ em. 

Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện Kim Bôi, từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ đuối nước làm 4 trẻ em tử vong; 2 vụ xâm hại tình dục, 2 vụ tai nạn thương tích. Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích... vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết:  Dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, ban, ngành, đoàn thể huyện, những năm qua, công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. Trẻ em được tiếp cận các dịch vụ xã hội, trẻ em nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Trẻ em thuộc diện bảo trợ được hưởng đầy đủ chính sách bảo trợ xã hội.

Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội, nhất là các bậc phụ huynh cần nêu cao ý thức quản lý trẻ, không để các em tự do tắm sông, suối, ao mà không có người lớn đi cùng. Ngoài ra, cần chuẩn bị các dụng cụ cấp cứu, đề phòng những tình huống khi trẻ gặp tai nạn, rủi ro. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho trẻ em.

 
Bùi Thoa 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục