Thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu tích cực triển khai mô hình cơ sở y tế không khói thuốc. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, TTYT huyện trở thành điểm sáng trong hành trình xây dựng môi trường y tế không khói thuốc - hành trình đầy khó khăn nhưng vô cùng ý nghĩa, vì sức khỏe cộng đồng.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mai Châu tuyên truyền cho người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ.
Tại TTYT huyện Mai Châu, khái niệm "không khói thuốc” không chỉ là khẩu hiệu treo ở các dãy hành lang, mà là mục tiêu được cụ thể hóa bằng những hành động đều đặn, thiết thực. Từ hành lang, phòng khám tới các khu vực chờ, biển "Cấm hút thuốc” được bố trí dễ thấy, dễ nhận biết. Nhưng điều quan trọng hơn là cách đơn vị thay đổi nhận thức của cả người trong ngành lẫn người dân về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khoẻ con người.
Chị Nguyễn Thị Hà Giang, Phó trưởng Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, TTYT huyện Mai Châu chia sẻ: Khói thuốc vừa là tác nhân gây bệnh vừa là "kẻ thù thầm lặng” phá hoại hạnh phúc, vì thế nhiều chương trình truyền thông được tổ chức, lồng ghép vào sinh hoạt chuyên môn. Cán bộ y tế làm nhiệm vụ chữa bệnh kiêm vai trò tư vấn, giải thích giúp bệnh nhân hiểu được tác hại của thuốc lá. Chúng tôi không nói suông mà kể câu chuyện thật, những ca bệnh thật về một thai phụ sinh non chỉ vì sống chung với khói thuốc, hay một em bé phải nằm lồng kính khi chào đời vì cha nghiện thuốc lá... Đó là những sự thật khiến người nghe phải suy nghĩ, dần thay đổi thói quen có hại cho sức khoẻ bản thân và cộng đồng.
Nhiều năm nay, TTYT huyện quán triệt phương châm "Muốn thuyết phục người khác bỏ thuốc, trước tiên cán bộ y tế phải là người không hút thuốc”. 100% cán bộ, nhân viên đơn vị đều ký cam kết không sử dụng thuốc lá trong cơ quan, đồng thời gương mẫu tuyên truyền trong gia đình, cộng đồng. Tổ giám sát nội bộ được thành lập để kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm, dù là nhỏ nhất.
Trong năm qua, Trung tâm đã tổ chức 5 đợt truyền thông cộng đồng, tiếp cận hơn 300 lượt người dân với thông tin thiết thực về tác hại của thuốc lá và lợi ích khi bỏ thuốc. Trong đó, gần 100 người đã từ bỏ được thói quen hút thuốc, bắt đầu hành trình sống khỏe mạnh hơn. Những con số tuy nhỏ, nhưng thể hiện sự bền bỉ của những người công tác trong ngành Y huyện vùng cao Mai Châu.
Theo chị Giang, không ít người cho rằng hút một điếu thuốc là chuyện nhỏ. Nhưng theo các chuyên gia, khói thuốc chứa tới hơn 7.000 hóa chất độc hại, nhiều trong số đó có thể gây ung thư, dị tật thai nhi, tổn thương hệ hô hấp nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn cả là khói thuốc thụ động khi những người xung quanh vô tình hít phải độc chất, dù không trực tiếp hút.
Tuy vậy, việc xây dựng môi trường không khói thuốc không phải việc một sớm một chiều. Đó là cả một quá trình dài cần sự kiên trì, đồng bộ và quyết tâm cao. Tại Mai Châu, TTYT huyện không đơn độc trong hành trình này. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện đang tích cực hưởng ứng, xây dựng mô hình "Gia đình không khói thuốc”, "Nơi làm việc không khói thuốc” một cách bài bản và thực chất.
Thời gian tới, TTYT huyện Mai Châu tiếp tục duy trì mô hình, đồng thời phát triển sâu rộng hơn. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông, đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào tiêu chí thi đua và quan trọng là nhân rộng những tấm gương điển hình từ những người đã bỏ thuốc thành công, các y, bác sỹ tận tâm đồng hành. Hành trình của TTYT huyện Mai Châu là minh chứng rõ ràng về việc xây dựng môi trường y tế không khói thuốc là điều hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm, sự gương mẫu và đồng lòng của cán bộ, nhân viên, người dân. Đó không chỉ là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn là vun đắp cho một xã hội nhân văn - nơi mà mỗi hơi thở trong lành trở thành món quà quý giá nhất.
Hương Lan
Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao và đa dạng, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình đã và đang nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng kỳ vọng của người dân. Việc đưa vào hoạt động trở lại bộ phận KCB theo yêu cầu cùng triển khai khám ngoài giờ hành chính, với đội ngũ chuyên gia đầu ngành là minh chứng rõ nét cho định hướng lấy người bệnh làm trung tâm của bệnh viện.
Ngày 6/6, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2025 với chủ đề "Vai trò của công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc”.
Ngày 3/6, tại Nhà văn hóa huyện, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Tân Lạc phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.
Lọc máu hấp phụ là biện pháp làm sạch máu bằng nguyên lý hấp phụ. Máu của người bệnh theo hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể đi qua màng lọc (quả lọc) hấp phụ. Các chất độc trong máu sẽ bám dính vào màng lọc hấp phụ và bị giữ lại. Máu sau khi được làm sạch sẽ trở về người bệnh theo hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Kỹ thuật lọc máu hấp phụ được chỉ định điều trị trong các bệnh lý nặng, đe dọa tính mạng người bệnh như: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), viêm tụy cấp nặng, suy gan cấp, ngộ độc cấp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, bệnh hệ thống, bệnh lý thần kinh - cơ, đặc biệt là Covid-19.
Việc nghiện thuốc lá bắt nguồn từ 2 lý do: Tâm lý, thói quen lặp đi lặp lại một hành động rồi trở nên quen dần và cảm thấy khó chịu khi thiếu nó; chất nicotin chứa trong mỗi điếu thuốc là chất gây nghiện nếu sử dụng thường xuyên. Việc cai nghiện thuốc là quá trình không dễ dàng nhưng không phải không thực hiện được. Tại xóm Nà Chiềng, xã Nà Phòn, huyện vùng cao Mai Châu với nhiều đồng bào dân tộc Thái sinh sống có những tấm gương điển hình về việc từ bỏ thói quen cố hữu này.
Hiện trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan... Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19 tại 27 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong. Trước tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế đã tăng cường công tác giám sát, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế và cộng đồng; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi…), không để xảy ra trường hợp tử vong.