Khi đi qua đống lá khô bé K. bất ngờ bị rắn lao lên cắn trúng đùi phải. Sau hai lần nhờ thầy lang điều trị “bất thành” bé được người nhà chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng nguy kịch.

 

Vụ việc trên xảy ra ngày 9/1, nạn nhân là bé trai N.V.K (3 tuổi, ngụ tại Lộc Ninh, Bình Phước). Trước đó vợ chồng anh N.V.T ra vườn làm việc đã cho con đi theo và khi cha mẹ đang bận tay thì bất ngờ nghe tiếng khóc thét của bé K. Thảng thốt quay lại phía cậu con trai, anh T. nhìn thấy con rắn chàm quạp đang trườn nhanh trên vườn lá khô.

Đùi phải của bé bị sưng bầm có dấu hiệu hoạt tử do trúng độc nặng

 
Sau khi rượt theo đập chết con rắn, trở lại bên cậu con trai vẫn còn khóc lịm đi, anh phát hiện trên đùi phải của bé có vết rắn cắn với hai dấu răng găm sâu.  
Tuy nhiên, thay vì đưa con đến bệnh viện để được điều trị gia đình lại đưa bé đến thầy lang. Sau khi “qua tay” hai thầy (một thầy đắp thuốc, một thầy cắt vết thương hút nọc độc) tình trạng bé K. chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm, chỗ bị rắn cắn máu chảy nhiều không thể cầm được, toàn bộ phần đùi sưng bầm lan rộng. Bên cạnh đó bé còn bị chảy máu chân răng, xuất huyết ngoài da…
 

Lúc này gia đình anh T. mới hốt hoảng đưa con đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, sau khi thăm khám và sơ cứu ban đầu bác sĩ chuyển bé lên bệnh viện Nhi Đồng 1. Khi được đưa tới, bé K. đã rơi vào tình trạng lừ đừ, xuất huyết ngoài da ngày càng nhiều. Xét nghiệm cho thấy cháu bị rối loạn đông máu rất nặng.

Sau nhiều ngày được điều trị tích cực bằng huyết thanh kháng nọc độc đặc hiệu, đến nay bé K. đã tỉnh táo và bắt đầu ăn uống được. Đây là một ca nhiễm độc rất nặng nhưng đã may mắn được cứu sống.
 

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo: Ở nông thôn và khu vực miền núi, những loài rắn còn rất nhiều do đó các bậc phụ huynh cần chú ý phát quang bụi rậm quanh nhà để rắn không còn nơi trú ẩn, không để trẻ ra vườn chơi một mình vì rất dễ bị rắn tấn công. Trong trường hợp trẻ bị

rắn cắn cần nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng xà bông sau đó chuyển đến bệnh viện để được can thiệp kịp thời.

 

                                       Theo Dan Tri

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục