(HBĐT) - Địa bàn thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) được chia thành 9 phố, xóm với 1.106 hộ gia đình và 4.500 nhân khẩu. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân đã được Đảng uỷ, HĐND thị trấn đưa vào nghị quyết. Hàng năm, Trạm y tế thị trấn Vụ Bản đều tham mưu cho UBND thị trấn thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Đồng thời, Trạm huy động cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

 

Bác sĩ Ngô Đình An, Trưởng Trạm y tế thị trấn Vụ Bản cho biết: Trong những năm qua, Trạm y tế thị trấn đã không ngừng nâng cao thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, cụ thể hoá 10 nội dung chuẩn quốc gia y tế xã thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của trạm. Bằng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, y - bác sĩ, năm 2009, Trạm đã vinh dự đón nhận chuẩn quốc gia về y tế xã.

 

Hiện nay, Trạm y tế chỉ có 6 cán bộ mà địa bàn thị trấn lại chia làm 9 phố, xóm. Mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều chương trình. Do vậy, cán bộ trạm y tế thường xuyên phải phối hợp với 9 nhân viên y tế thôn, bản, cộng tác viên y tế của xóm để tuyên truyền, vận động nhân dân được tốt hơn.

 

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, trạm y tế còn kết hợp với Ban văn hoá xã thực hiện phát thanh định kỳ vào các buổi chiều trên hệ thống loa phát thanh của nhà văn hoá xóm. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân để thông qua các buổi họp nói chuyện, trao đổi đến nhân dân.

 

Song song với công tác phòng bệnh, Trạm y tế thị trấn Vụ Bản đặc biệt chú trọng tới khám - chữa bệnh cho bà con thị trấn. Được biết, trong năm 2010, trạm y tế đã thực hiện khám, chữa bệnh cho 4.494 lượt người bệnh, trong đó, khám cho các đối tượng có thẻ BHYT là 950 người; duy trì bảo vệ bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ, 100% phụ nữ trong thời gian mang thai đều đến trạm y tế khám thai ít nhất 3 lần; vận động  nhiều cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, không sinh con thứ 3. 100% trẻ em trong diện tiêm phòng đều được tiêm phòng và uống vitamin A.

 

Bằng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, y - bác sĩ, Trạm y tế thị trấn Vụ Bản luôn làm tốt công tác khám chữa bệnh và được nhân dân tin yêu. Cán bộ y tế Trạm y tế xứng đáng là người thầy thuốc của nhân dân.

 

    

                                                                              Kim Tuất

                                                                   (Trung tâm TTGDSK)

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục