(HBĐT) - Thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, đối tượng chính sách, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, toàn tỉnh đã có 60.445 lượt người được thăm hỏi, tặng quà.

 

Theo đó, tỉnh ta đã thực hiện việc thăm hỏi, chúc Tết các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và các hộ gia đình chính sách theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch nước cho 12.500 đối tượng với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 85 đối tượng là các cháu mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật, người lang thang với số tiền 38.250 nghìn đồng. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng người có công và thân nhân với tổng kinh phí 6.430 triệu đồng, trong đó quà của Chủ tịch nước là 10.500 xuất, quà của Chủ tịch UBND tỉnh là 12.500 xuất.

 

Bên cạnh đó, MTTQ các huyện, thành phố đã hỗ trợ 1.020 xuất quà với số tiền 306 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 8.800 xuất quà trị giá 2.640 triệu đồng cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Các cấp Công đoàn trợ cấp 570 xuất quà cho công nhân viên chức, người lao động nghèo trong tỉnh. Đồng thời, từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức tặng quà cho 14.470 đối tượng là người có công, người nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 4.311 triệu đồng.

 

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, tỉnh ta đã thực hiện tốt chủ trương mọi người, mọi nhà đều có Tết. Không để xảy ra tình trạng hộ nghèo bị thiếu đói trong những ngày Tết.

 

 

 

                                                                           Hoàng Nga

 

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục