Người lao động Công ty TNHH GGS 100% vốn Hàn Quốc KCN bờ trái sông Đà (thành phố Hòa Bình) được quan tâm đào tạo nâng cao tay nghề, yên tâm sản xuất.

Người lao động Công ty TNHH GGS 100% vốn Hàn Quốc KCN bờ trái sông Đà (thành phố Hòa Bình) được quan tâm đào tạo nâng cao tay nghề, yên tâm sản xuất.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khẳng định: Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tình hình giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc.

 

Thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, tuyển lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 15.500 lao động, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, xuất khẩu lao động hơn 200 người; tuyển lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 4.500 người. Giải quyết việc làm qua vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm 900 lao động. Tuy nhiên, giải quyết việc làm tại chỗ vẫn là chủ yếu với hơn gần 10.000 lao động. Hiện nay, ngành LĐ-TB&XH đang phối hợp với các ngành chức năng, huyện, thành phố triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện công tác giải quyết việc làm cho người lao động trong năm 2014.

 

Đồng chí Ngô Ngọc Thu, Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Năm 2014, chỉ tiêu tạo việc làm của tỉnh 15.600 lao động. Để thực hiện chỉ tiêu này, tỉnh triển khai các giải pháp chủ yếu như: Tập trung tạo việc làm gắn với phát triển KT-XH của mỗi địa phương. Có thể nói đây là giải pháp chính, quan trọng để tạo việc làm tại chỗ, tạo thêm việc làm cho người lao động trên cơ sở thế mạnh của mỗi địa phương. Vì thế, trên cơ sở kế hoạch KT-XH ở từng địa phương cần định hướng cho người lao động học nghề, tìm việc làm, tự tạo việc làm phù hợp. Gắn tạo việc làm với xây dựng NTM, phát triển các làng nghề truyền thống để thu hút lao động tại chỗ thực hiện phương châm “Ly nông, bất ly hương”. Đối với Dự án vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm, chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH nắm bắt tình hình thu hồi vốn năm 2013 và số vốn được cấp bổ sung năm 2014 để xây dựng kế hoạch phân bổ cho các huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện sớm. Tăng cường kiểm tra, giám sát để không để tồn đọng vốn, không sử dụng vốn sai mục đích. ưu tiên các dự án thu hút nhiều lao động. Năm 2014, dự kiến, số lao động được giải quyết việc làm thông qua Quỹ từ 800 -1.000 người. Thực hiện dự án phát triển thị trường lao động cần tổ chức xây dựng kế hoạch và sớm thực hiện cập nhật thông tin biến động cung lao động, khai thác có hiệu quả dữ liệu cung - cầu lao động. Trên cơ sở đó chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh các chính sách hợp lý, đúng đối tượng và phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, hỗ trợ định hướng công tác dạy nghề cho lao động trên địa bàn. Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm về  mở sàn giao dịch việc làm ở các địa phương. Nâng cao tần suất mở sàn giao dịch việc làm tại những địa phương có cung lao động lớn, các KCN có nhiều doanh nghiệp đầu tư và khả năng thu hút lao động nhiều. Từ nguồn kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956, định hướng để người lao động học những nghề mà các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cần tuyển công nhân may khoảng 4.700 người, 500 người lắp ráp linh kiện điện tử ; 600 thợ hàn, cơ khí  (theo số liệu các DN ký tuyển dụng lao động năm 2014)…

 

Theo đồng chí Ngô Ngọc Thu, để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm năm 2014, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm. Vì qua mở sàn giao dịch việc làm di động năm 2013 và kiểm tra thực tế ở một số địa phương cho thấy, nơi nào được cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể vào cuộc thì nơi đó tổ chức rất thành công và có kết quả thiết thực. Tuy nhiên, qua các đợt kiểm tra ở một số địa phương như Yên Thuỷ, Tân Lạc, thành phố Hoà Bình xuất hiện tình trạng người lao động đi theo đường tiểu ngạch sang cư trú bất hợp pháp tại Trung Quốc, Thái Lan mà không qua một công ty XKLĐ nào, cũng không được Sở LĐ-TB&XH giới thiệu. Người lao động đi theo con đường này nguy cơ rủi ro cao. Mặt khác, ngành LĐ-TB&XH cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố cần tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động địa phương làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về nước đúng hạn, đặc biệt là lao động tại Hàn Quốc…

 

 

                                                                        Hương Lan

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục