Đoàn kiểm tra việc chủ động cây rơm dự trữ của hộ chăn nuôi ở xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn).
(HBĐT) - Ngày 7/11, tại huyện Lạc Sơn, Đoàn kiểm tra BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh gồm các đơn vị: Sở NN & PTNT, Công an, Tỉnh đoàn và cơ quan chuyên môn chi cục Thú y đã đã tổ chức kiểm tra việc phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
Rút kinh nghiệm các đợt rét đậm, rét hại các năm trước và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên đàn gia súc, gia cầm, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung kiểm tra, giám sát dịch bệnh, tăng cường hoạt động chốt kiểm dịch và tuyên tuyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống. Toàn huyện có gần 24.600 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng đàn hơn 31.000 con trâu, bò, 74. 600 con lợn và 562.000 con gia cầm. Hiện nay, các cơ sở xã, thị trấn đã chuẩn bị 18.500 cây rơm, nhà rơm, trồng 71 ha cỏ VA6, hơn 60 ha ngô dày làm thức ăn. Toàn huyện hoàn thành đợt tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng đạt 118% kế hoạch, tiêm vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò đạt 100,4%, tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia cầm đạt 130% kế hoạch. Qua kiểm tra thực tế công tác tiêm phòng và thực hiện phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc tại xóm Ngái, xã Ân nghĩa, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận công tác chủ động phòng bệnh, ý thức chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi chủ lực, ngoài ra lưu ý bà con chăn nuôi cần tiếp tục thực hiện đầy đủ công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Ngoài lượng rơm, thức ăn thô, cần tận dụng triệt để các phụ phẩm nông nghiệp khác làm thức ăn dự trữ, che chắn tốt cho gia súc, gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng gia súc bị chết đói, chết rét trong điều kiện mưa, rét dài ngày.
* Tại huyện Yên Thủy: Công tác chỉ đạo, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được chú trọng. UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Với trên 7.400 hộ chăn nuôi, công tác dự trữ thức ăn cho gia súc có chuyển biến một bước, cụ thể: dự trữ trên 7.000 cây rơm, trồng 46,3 ha cỏ và gieo 15 ha ngô dày và một phần nguyên liệu chế biến thức ăn tinh, thức ăn thô từ mía, ngô, sắn, lúa. Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn ổn định, tuy nhiên lác đác xuất hiện một số bệnh LMLM trên trâu, bò, bệnh tụ huyết trùng, niucatxơn ở gia cầm nhưng đã khống chế kịp thời, không để lan rộng. Đến nay, trạm Thú y đã tiêm phòng LMLM đạt 82,7% tổng đàn trâu, bò, tiêm THT đạt 60,5% so với tổng đàn, tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó đạt 74,8%. Hoạt động kiểm soát, giết mổ gia súc, gia cầm được tăng cường, đã thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn huyện.
Đoàn kiểm tra ghi nhận những cố gắng, chủ động của địa phương trong triển khai công tác phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm vụ đông 2014, yêu cầu huyện đặc biệt lưu ý tăng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng các loại bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là bệnh dại trên đàn chó, bệnh LMLM trên đàn trâu, bò và 3 bệnh đỏ trên đàn lợn để quản lý dịch bệnh tốt hơn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về công tác tiêm phòng.
Bùi Minh