Kết quả xét xử nhiều vụ án lớn như vụ ông Đinh La Thăng và đồng phạm cho thấy không còn "vùng cấm", từng bước lấy lại lòng tin của nhân dân.

Đất nước chúng ta đang bước vào thời kỳ phát triển. Những thành tựu thu được là rất to lớn cả về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tuy nhiên, nạn tham nhũng, tệ quan liêu, lãng phí đang trở thành "quốc nạn” cản trở sự phát triển của đất nước.

Nhìn từ kết quả các phiên xét xử những vụ án lớn vừa qua, đặc biệt là phiên xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm cho thấy nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Các phiên tòa cũng chỉ ra mức độ nghiêm trọng của nạn tham nhũng, lãng phí là rất lớn. Đó là những vấn đề lớn, buộc Đảng, Nhà nước phải chấn chỉnh.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu: "Qua công tác chấn chỉnh, Đảng đang lấy lại lòng tin của nhân dân". 

Phân tích những điểm tích cực từ kết quả xử lý các "đại án”, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, nguyên Chính ủy Tổng Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng cho rằng, từng bước, Đảng đang lấy lại lòng tin của nhân dân.

"Thế hệ chúng tôi, tuổi đôi mươi chỉ có một mục tiêu chung là sẵn sàng lên đường đi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Lớp trẻ ngày nay có hai nhiệm vụ là "xây dựng” và "bảo vệ” tổ quốc. Nếu chúng ta coi mất nước là nỗi nhục, thì bây giờ chúng ta cũng phải coi nghèo nàn và lạc hậu cũng là một nỗi nhục. Việc Đảng, Nhà nước quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là để cho một đất nước càng ngày càng giàu mạnh”- Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu nói.

Nhìn nhận một cách khách quan, có giai đoạn chúng ta buông lỏng, để cho "một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...", làm giảm lòng tin của người dân. Do đó, Đại tá- Tiến sỹ lịch sử quân sự Vũ Tang Bồng, nguyên cán bộ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, sự kiên quyết của Đảng mà trực tiếp do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo trong chống "giặc nội xâm” đã đáp ứng được yêu cầu bức thiết nhất hiện nay, đó là khôi phục lại lòng tin của nhân dân.

Các vụ án lớn thời gian qua được đưa ra xét xử công minh, không có "vùng cấm” đã làm cho người dân thấy được quyết tâm chấn chỉnh của Đảng.

Đại tá, Tiến Sỹ Vũ Tang Bồng: "Sự kiên quyết chống "giặc nội xâm” đã góp phần khôi phục lòng tin của nhân dân đối với Đảng".

Vị Đại tá cũng chia sẻ, nếu thời gian qua chúng ta chủ động hơn trong quản lý; sớm khắc phục những hạn chế bằng các biện pháp giáo dục, hành chính, kinh tế; bằng các ràng buộc pháp luật để cho tham nhũng, quan liêu, lãng phí không có chỗ lộng hành thì có lẽ đất nước có bước phát triển hơn.

Trong thời kỳ mới hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta kiên quyết thực hiện đường lối KT-XH mà Đảng đã vạch ra trong các Kỳ Đại hội. Kiên quyết phòng và đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả để lấy lại lòng tin của nhân dân, để tài sản quốc gia không bị thất thoát.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã không còn "vùng cấm". Đây là biểu thị quyết tâm chính trị của Đảng mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân đã thấy tin tưởng nhiều hơn từ sự chấn chỉnh nghiêm túc của Đảng, tin tưởng hơn vào định hướng phát triển KT-XH đất nước"

"Nếu trước đây còn có sự xử lý trong nội bộ, thì bây giờ, bất kể là ai nếu vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó. Công minh như vậy mới giữ được kỷ cương phép nước, mới tránh được thất thoát tài sản quốc gia" - ông Vũ Tang Bồng nói./.

 

                            TheoVOV.VN

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục