Chỉ cách TP. Hồ Chí Minh khoảng hơn 300km, du khách đã có thể đến với Ninh Thuận bằng nhiều phương tiện khác nhau trong đó có du lịch bằng tàu hỏa đang được rất nhiều du khách yêu thích. Với những du khách ở khu vực Hà Nội cũng có thể lựa chọn đi bằng tàu hỏa với các tàu SE3, SE5, SE7, SE9 xuất phát các khung giờ khác nhau. Đây cũng là phương tiện khá tiện lợi cho hành trình du lịch Ninh Thuận, nhất là khi đi chung một nhóm bạn thân với nhau.


Đặc biệt, du khách có thể ngắm những cung đường và những cảnh sắc thiên nhiên phong phú qua ô cửa sổ. Mỗi cung đường có một nét đẹp riêng, song cung đường được mệnh danh là cung đường tàu đẹp nhất Việt Nam, đó là cung đường tàu sắt Bắc Nam qua Ninh Thuận. Được ví là cung đường tàu đẹp và lạ, nằm sát biển, du khách vừa có thể dịch chuyển theo lịch trình chuyến tàu vừa có thể ngắm nhìn những khung cảnh thiên nhiên núi rừng và những bãi biển, vùng vịnh xinh đẹp. Mỗi vùng đất trên dải đất cong cong hình chữ S đều có những danh lam thắng cảnh, văn hóa, lịch sử và con người tiêu biểu. Trong đó Ga Tháp Chàm tại Ninh Thuận nằm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cũng là điểm đến lịch sử của đường sắt Việt Nam và biểu tượng của thành phố khi nơi đây từng là ga đầu tiên của tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt, tuyến đường sắt răng cưa huyền thoại không chỉ của Việt Nam mà còn của cả thế giới.

Tuyến đường sắt răng cưa này được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, kéo dài trong 24 năm (1908 – 1932) nối 2 tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận. Tổng tuyến có chiều dài là 84 km, trong đó có 16km răng cưa, được bố trí tại những nơi có độ cao từ 12%. Hiện nay tuyến đường sắt răng cưa không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại một đoạn dài 7km chạy từ ga Đà Lạt tới Trại Mát. Tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với nhà đầu tư tư nhân lập dự án khôi phục lại tuyến đường sắt Phan Rang (Tháp Chàm) đi Đà Lạt (Lâm Đồng) vào giai đoạn 2020 - 2030. Tuyến đường sắt Phan Rang - Tháp Chàm đi Đà Lạt sẽ là sản phẩm kết nối du lịch, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngoài ra, Ga Tháp Chàm còn rất thuận tiện cho du khách di chuyển tới những địa điểm du lịch Ninh Thuận như: Vịnh Vĩnh Hy, biển Ninh Chữ hay biển Cà Ná… Vì vậy, du lịch tàu hỏa hiện nay đang được kỳ vọng sẽ tạo nên trào lưu du lịch mới dành cho các gia đình và giới trẻ yêu thích du lịch trải nghiệm Ninh Thuận. Đây cũng là loại hình lý tưởng cho du khách yêu thích trải nghiệm sâu sắc để có một chuyến đi phóng khoáng, tự do đến với nơi dừng chân hằng mong đợi.

 

                    TheoBaodulich

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục