Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, ngành du lịch Thủ đô Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút du khách trong 5 ngày nghỉ lễ.
Du khách tới vui chơi ở phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng/TTXVN
Cụ thể, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí phong phú như: Lễ hội văn hóa ẩm thực diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5 tại Công viên Thống Nhất, nơi du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc sản của Hà Nội và các vùng miền khác. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố từ ngày 29/4 đến 1/5 mang đến không khí vui tươi, sôi động cho du khách tại các khu vực trung tâm của phố đi bộ Hồ Gươm. Triển lãm nghệ thuật "Hà Nội trong tôi” diễn ra từ ngày 28/4 đến 5/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật về Hà Nội qua các thời kỳ.
Chương trình "Khám phá di sản” diễn ra từ ngày 30/4 đến 1/5, cho phép du khách tham gia các tour khám phá các di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng của Hà Nội với giá ưu đãi. Hoạt động thể thao và giải trí ngoài trời tại các công viên lớn như Công viên Thống Nhất và Công viên Yên Sở với các hoạt động thể thao như chạy bộ, đạp xe, yoga và các trò chơi dân gian (từ ngày 30/4 đến 1/5). Đặc biệt, vào đêm 30/4, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực đường đua F1, quận Nam Từ Liêm và Công viên Thống Nhất, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn rực rỡ cho người dân và du khách.
Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn và thân thiện, Sở du lịch đã đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch và bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch. Đồng thời, Sở cũng đã có kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ.
Các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên của thành phố đã được cải tạo và nâng cấp để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách. Đặc biệt, tại khu vực Nhà hát lớn Thành phố, dự án cải tạo Vườn hoa Cổ Tân đã được khánh thành với tác phẩm nghệ thuật "Hồi sinh”.
Hà Nội cũng đã chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, từ các hoạt động trải nghiệm văn hóa đến các chương trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan và giải trí của du khách.
Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Sở du lịch Hà Nội sẽ tổ chức hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mì phục vụ nhân dân và du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với chuỗi hoạt động phong phú và sự chuẩn bị chu đáo, ngành du lịch Hà Nội cam kết sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời, khẳng định vị thế Thủ đô là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.
Trong khuôn khổ chào mừng các ngày lễ lớn, trước đó Sở du lịch Hà Nội đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện "Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025” vào ngày 4/3 tại Cụm di tích Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tham gia Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hanoi 2025 từ ngày 10/4 - 13/4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, và tổ chức Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2025 với chủ đề "Du lịch Hà Nội - Điểm đến di sản thế giới” từ ngày 11- 13/4/2025 tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông.
Theo Baotintuc.vn
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện các đơn vị dịch vụ, lữ hành, khách sạn... đã sẵn sàng chào đón người dân, du khách đến trải nghiệm các dịch vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4.
Các địa phương trên cả nước đang tích cực chuẩn bị nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch, rà soát cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tiếp đó là mùa cao điểm du lịch hè 2025.
Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hướng đi phù hợp nhằm khai thác tài nguyên văn hóa bản địa để phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.
Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025), sáng 17/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức triển lãm ảnh, kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại - du lịch với chủ đề: "Bình Thuận - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”. Triển lãm được tổ chức tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh.
Thời gian qua, huyện Tân Lạc là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước. Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, nhiều thắng cảnh đẹp, lễ hội truyền thống, bản sắc dân tộc độc đáo và di sản văn hóa đặc sắc của người Mường, Mường Bi - Tân Lạc dần khẳng định tiềm năng phát triển du lịch bền vững, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách.
Huyện Cao Phong có tiềm năng phát triển du lịch lớn nhờ vào địa hình đa dạng, khí hậu ôn hòa và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch cả nước. Được biết đến với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những ngọn núi hùng vĩ, hồ thủy điện trong xanh và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc, Cao Phong đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.