(HBĐT) - Ngày 25/10, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học lịch sử ngành NN&PTNT tỉnh Hoà Bình giai đoạn 1945 - 2015 nhằm phục vụ cho việc biên soạn, xuất bản cuốn sách lịch sử ngành NN&PTNT tỉnh giai đoạn 1945 - 2015. Tham gia hội thảo có các đồng chí trong Ban Biên soạn,  lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Sở qua các thời kỳ.

 

Tại hội thảo, Ban Biên soạn cuốn sách Lịch sử Ngành NN&PTNT tỉnh Hoà Bình giai đoạn 1945 - 2015 đã tiếp 

 

Sau một thời gian nghiên cứu, biên soạn đã hoàn thành bản thảo lần 2 với 5 chuyên ngành gồm Nông nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp, NN&PTNT. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương đã cơ bản phản ánh trung thực, khách quan quá trình hình thành và phát triển của ngành NN&PTNT tỉnh qua các chặng đường lịch sử từ năm 1945 đến nay. Theo đó, ngành NN&PTNT Hòa Bình, tiền thân là Ban canh nông trước đây, được thành lập sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Trải qua quá trình phát triển theo lịch sử đất nước. Trong hơn 70 năm qua, Ngành Nông nghiệp Hòa Bình đã kiên trì, bền bỉ phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt được những bước phát triển vững mạnh góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH của tỉnh cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tại hội thảo, Ban Biên soạn đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp quý báu, quan trọng về các sự kiện nổi bật, từ các nhân chứng lịch sử tham gia để chỉnh sửa hoàn chỉnh, chuẩn bị cho công tác thông qua, xuất bản cuốn sách. Dự kiến cuốn sách Lịch sử Ngành NN&PTNT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 1945 - 2015 sẽ được xuất bản và ra mắt vào ngày 14/11/2016 nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh; kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống của ngành NN&PTNT Việt Nam.

 

                                                                     

                                                              Thu Trang  

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục