(HBĐT) - Phó Phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn Nguyễn Đức Ngọc cho biết: Những ngày mưa lớn vừa qua làm vết nứt trên tuyến đường 445, khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn tiếp tục trở nên nghiêm trọng.

Xuất hiện điểm trượt sạt mới trên đường
445, khu vưc xóm Máy Giấy, Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn
Trong khi vết nứt vị trí cụ tại km 3+100 kéo dài cỡ
200 mét tiếp tục lún sâu, là đường chảy sệ về phía sông Đà, thì ở phía taluy dương
có nhiều phần mộ của người dân cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, nguy cơ trượt sạt
xuống mặt đường, mưa lớn làm phát sinh nguy cơ đổ đường dây điện 0,4kv tại xóm
Máy Giấy, xã Dân Hạ. Tại km 3+800 đường 445, xuất hiện điểm trượt sạt mới ăn sâu vào giữa đường nguy cơ trượt cả phần đường
xuống sông Đà. UBND huyện Kỳ Sơn và lực lượng chức năng tiếp tục triển khai khắc
phục bước đầu tình trạng sạt lở, tổ duy trì ứng trực điều hành giao thông. Được biết, đường 445 từ thị trấn Kỳ Sơn đi
các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh đi sang Ba Vì- Hà Nội có vai trò
quan trọng phát triển trong khu vực, cuối tháng 7/2018, do mưa lớn đã xuất hiện
vết nứt trên đường 445, khu vực xóm Máy Giấy. Đến nay đã kéo hơn 200 m và hiện bắt đầu xuất
hiện những điểm trượt sạt, nứt đường mới. UBND huyện Kỳ Sơn chỉ đạo di dời 8 hộ
dân khu vực trượt sạt đến nơi an toàn, cảnh báo 15 hộ nằm trong nguy cơ nguy
hiểm. Ngày 10/8, UBND tỉnh đã ban hành
công văn 1240/UBND-CNXD về việc cấm ô tô qua vị trí sạt lở tại km 3+100, đường
tỉnh 445 và hướng dẫn giao thông. Chủ
tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Kỳ Sơn, Sở GTVT chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ
cắm biển báo, cử người ứng trực hướng dẫn phân luồng bảo đảm giao thông, đồng
thời tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng sụt lún trên
trên đường 445 để bảo đảm nhu cầu đi lai cho nhân dân.
PV
Dự kiến, việc tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi sẽ được thực hiện từ tháng 7, đến cuối năm sẽ có đánh giá về việc sử dụng vaccine này và xem xét quyết định sử dụng trên diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay, 30/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là Chaba.
(HBĐT) - Ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nhận định, năm nay, thiên tai sẽ khốc liệt, khó lường, không theo quy luật và mùa mưa đến sớm hơn mọi năm. Thực tế từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cực đoan mà vài chục năm qua chưa từng có, trong đó, những đợt mưa to đến rất to xảy ra nhiều lần ngay từ đầu mùa hè là điển hình. Mưa nhiều, nước thượng nguồn đổ về lớn khiến Công ty thủy điện Hòa Bình (TĐHB) phải xả lũ trước mùa mưa là việc chưa có trong tiền lệ.
(HBĐT) - Mặc dù thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) chỉ xảy ra lẻ tẻ ở một số địa phương, thiệt hại giảm đáng kể so với những năm trước. Tuy nhiên, hiện nay, dịch bệnh nguy hiểm này đang bùng phát với diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành phố giáp ranh. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo các địa phương và người chăn nuôi cần nêu cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng, chống.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 30/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa tích lũy 24 giờ phổ biến 30-70mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ có nơi trên 100mm.