(HBĐT) - Ngày 11/1, Hạt kiểm lâm huyện Mai Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 


Lãnh đạo Hạt kiểm lâm Mai Châu tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Mai Châu hiện có tổng diện tích rừng trên 37.591 ha, trong đó, rừng tự nhiên trên 30.592 ha, rừng trồng trên 6.998 ha. Trong năm 2018, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở huyện Mai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét và đạt được kết quả cao như: duy trì độ tre phủ rừng đạt gần 65,7%; trồng mới được 214,26 ha rừng; trên địa bàn huyện có 20 trại nuôi nhím với 130 cá thể. Để  đạt những kết quả trên, hạt kiểm lâm huyện Mai Châu đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, chủ động bố trí lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm. Một trong những điểm nổi bật trong năm 2018 của lực lượng kiểm lâm là tổ chức được nhiều đợt tuyên truyên phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến nhân dân, đã thu hút trên 24.038 lượt người nghe.

Tuy nhiên, tình trạng khai thác rừng, phá rừng trên địa bàn huyện Mai Châu vẫn diễn biến phức tạp. Số vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng tuy có giảm nhưng một số vụ lại có tính chất, mức độ nghiêm trọng, trong năm 2018, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã phát hiện 16 vụ vi phạm về luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó vận chuyển lâm sản trái phép 15 vụ, khai thác lâm sản trái phép 1 vụ tịch thu 1 xe máy, 1 máy cưa xăng thu nộp ngân sách nhà nước là 75 triệu đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như cần tích cực các hình thức tuyên truyền về việc khai thác rừng; không chăn thả trâu bò tràn lan ra các khu rừng; hạn chế tình trạng khai thác trái phép lâm sản; hạn chế đốt phá rừng làm nương rẫy; nâng cao trách nhiệm vai trò trong quản lý quản vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã.

Tại hội nghị, Sở NN&PTNT đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân và 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR                                                                  

Thu Hường ( Đài Mai Châu)

Các tin khác


Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục