(HBĐT) - Chiều 21/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở KH&CN phối hợp tổ chức hội nghị bàn giao tài liệu tiếng Mường cơ sở; tài liệu đọc hiểu chữ Mường cho người biết tiếng Mường; tài liệu hướng dẫn dạy tiếng nói, chữ viết Mường. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở VH - TT&DL, Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Báo Hòa Bình, Đài PT - TH tỉnh, Trường Chính trị tỉnh.


Thực hiện Kế hoạch số 118/KH - UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh về triển khai ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng nội dung, đề xuất với Sở KH&CN triển khai đề tài "Xây dựng bộ gõ chữ Mường; biên soạn tài liệu dạy và học chữ Mường tỉnh Hòa Bình”. Việc biên soạn tài liệu tiếng Mường cơ sở; tài liệu đọc hiểu chữ Mường cho người biết tiếng Mường; tài liệu hướng dẫn dạy tiếng nói, chữ viết Mường đã hoàn thành và được nghiệm thu.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bàn giao tài liệu dạy và học chữ Mường cho các sở, ngành.

Tài liệu tiếng Mường cơ sở dùng để dạy - học cho những ai muốn học tiếng nói chữ viết Mường. Tài liệu được biên soạn theo hướng giao tiếp lấy hội thoại làm nòng cốt để triển khai việc phát âm, học từ, ngữ pháp với phương pháp học đến đâu sử dụng đến đó, các bài đều được biên soạn bằng các mẫu câu hội thoại ngắn gọn gắn với từng chủ đề giao tiếp. Tài liệu được biên tập thành 20 bài gồm: 01 bài mở đầu giới thiệu bảng chữ cái, Bộ gõ chữ Mường; 15 bài học; 04 bài ôn tập.

Tài liệu đọc hiểu chữ Mường cho người biết tiếng Mường là tài liệu bổ trợ, củng cố và nâng cao tiếng Mường, tài liệu gồm 20 bài với các chủ đề về đời sống của người Mường ở tỉnh Hòa Bình.

Tài liệu hướng dẫn dạy tiếng nói, chữ viết Mường là tài liệu cho những người học chữ Mường muốn tìm hiểu sâu hơn, bổ sung kiến thức về tiếng nói, chữ viết Mường. Tài liệu gồm 12 hướng dẫn cụ thể được quy về 02 nội dung chính là phần lý thuyết và phần bài tập thực hành.

Thông qua việc bàn giao tài liệu dạy và học tiếng Mường cho các sở, ngành sẽ góp phần đẩy nhanh việc triển khai có hiệu quả việc dạy và học Bộ chữ Mường trong đời sống. Bộ chữ Mường được phê chuẩn vào đời sống người dân góp phần bảo tồn và phát huy ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc Mường tỉnh ta.


Thu Thủy


Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục